Quốc hội thảo luận Kinh tế - Xã hội: Sốt ruột vì lạm phát

GiadinhNet - Trong hai ngày 27 - 28/10, các đại biểu làm việc tại hội trường và thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội.

Trọng tâm là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ này của Chính phủ trong năm 2011, kế hoạch năm 2012 và cả giai đoạn 2011-2015. Mối quan tâm hàng đầu là giảm lạm phát, nợ xấu và biện pháp khắc phục những khó khăn mà nhân dân và doanh nghiệp đang gặp phải...
 
Đại biểu Lê Minh Hoan (Đồng Tháp) phát biểu tại hội trường chiều 27/10. Ảnh: TTX

Báo cáo liên quan đến các nội dung trên được Chính phủ trình bày trước Quốc hội hôm khai mạc kỳ họp, ngày 20/10. Trong ngày thảo luận đầu tiên (27/10), các đại biểu tập trung vào đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch ngắn hạn ngay trong năm 2012.
 
Nhận định chung lạm phát dự kiến ở mức 18% năm 2011 khiến cho đại bộ phận doanh nghiệp và đời sống nhân dân gặp khó khăn, các đại biểu cho rằng Chính phủ nên tập trung vào mục tiêu giảm lạm phát, không quá chú trọng vào tốc độ tăng trưởng. Và năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng phải được khống chế ở mức 1 con số, tức là dưới 10% vì "nếu duy trì lạm phát hai con số trong một vài năm nữa, Việt Nam sẽ đánh mất gần hết những thành quả về kinh tế - xã hội đã đạt được" như lo lắng của đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh).
 
Nhiều đại biểu đánh giá cao các kết quả kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong năm 2011 và cho rằng năm 2012, nếu chỉ số này ở mức dưới 10% đã là thành công lớn. Mục tiêu tăng trưởng GDP vì thế dừng ở 6% năm sau là hợp lý. Quốc hội đề nghị Chính phủ có biện pháp cụ thể, mạnh hơn để thực hiện mục tiêu này.
 
Liên quan đến lạm phát, các đại biểu cũng cho rằng chính phủ phải mạnh tay hơn nữa trong việc cắt giảm đầu tư công, tuy nhiên một số lĩnh vực vẫn phải ưu tiên, trong đó có hạ tầng giao thông. Đầu tư công liên quan chặt chẽ với nợ công, và không nên coi tỉ lệ nợ công chiếm 60-65% GDP vào năm 2015 là bình thường.
 
Nhiều đại biểu cũng có chung nhận định rằng trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp nhà nước, cần tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, cổ phần hóa, bảo đảm cho các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng thua lỗ, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.
 
Kết thúc ngày thảo luận kinh tế xã hội đầu tiên, các đại biểu cho ý kiến về đầu tư vùng kinh tế. Theo đây, phải sớm hạn chế đầu tư kinh tế vùng theo kiểu dàn ngang, nghĩa là địa phương nào, vùng kinh tế nào cũng chú trọng tới khu công nghiệp, hoặc cứ ven biển thì kinh tế biển... Vùng kinh tế hoặc phát triển kinh tế địa phương nên có chọn lựa, dựa theo thế mạnh từng nơi cũng như truyền thống và tập tục sản xuất của nhân dân nơi đó để phát huy lợi thế. 
 
L.Phong
baoin