Quyền của nghệ sĩ biểu diễn: Thiếu người thu nợ

GiadinhNet - Ngày 27/1/2010 tại Hà Nội, hội thảo “Quyền của nghệ sĩ biểu diễn” đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các nghệ sĩ về quyền lợi chính đáng cho các tác phẩm biểu diễn. Đây là lần thứ 2 vấn đề này được đưa ra bàn luận.

Luật sở hữu trí tuệ quy định: Một tác phẩm nghệ thuật thì phần trả bản quyền phải được trả cho cả 3 bên: tác giả, người biểu diễn và nhà sản xuất. Tuy nhiên đến nay, về phía người biểu diễn chỉ có duy nhất ca sỹ Mỹ Tâm là đã làm được cái việc “đòi” tiền bản quyền cho những ca khúc của cô do các mạng viễn thông sử dụng để cài đặt làm nhạc chờ, nhạc chuông điện thoại.

Và còn vô số những trường hợp như các vở diễn sân khấu, các tác phẩm điện ảnh, các chương trình âm nhạc (cả dân gian và đương đại) đã được biểu diễn trực tiếp sau đó được thu âm, thu hình và phát lại trên truyền thanh, truyền hình thì theo quy định nhà sản xuất, đạo diễn chương trình, diễn viên biểu diễn... đều phải được hưởng các khoản thù lao.

Việt Nam hiện nay có tổng số 133 nhà hát và đoàn nghệ thuật trực thuộc Bộ VH,TT&DL và các tỉnh thành, ngành với tổng số diễn viên lên tới 3.200 người (trong đó có 2.500 nghệ sỹ sân khấu). Nghệ sỹ Hán Văn Tình cho biết: “Vì không hiểu Luật Sở hữu trí tuệ và cũng chưa bao giờ ai đó bàn đến vấn đề quyền của người biểu diễn nên khi biết có hội thảo liên quan đến vấn đề này thì đến xem thế nào, xem người ta định làm gì, làm như thế nào thì mình cũng mới có kế hoạch để tiến hành”.

Trước tình hình thực tế về việc các nghệ sỹ biểu diễn bị “bóc lột” một cách trắng trợn, Cục Bản quyền tác giả đã chủ động đề xuất thành lập Hiệp hội bản quyền Việt Nam bao gồm tất cả các lĩnh vực (trừ âm nhạc, văn học). Theo đó, từ tháng 9/2009, đã thành lập một Ban vận động thành lập Hiệp hội bản quyền Việt Nam. Theo ông Vũ Mạnh Chu, Trưởng ban vận động thì toàn bộ hồ sơ xin thành lập Hiệp hội đã chuyển đến Bộ Nội vụ chờ giải quyết.

“Có rất nhiều lĩnh vực không cần thiết phải có hiệp hội nhưng các nghệ sỹ biểu diễn thì cần phải có một hiệp hội. Hiệp hội để thay mặt các nghệ sỹ đòi tiền tại các cơ sở: Đài truyền thanh, truyền hình, các quán karaoke, nhà hàng... Bởi các nghệ sỹ không thể đi đến tất cả những nơi đó vì khả năng tự bảo vệ quyền biểu diễn của các nghệ sỹ là rất hạn chế”, ông Chu chia sẻ.  
 
H.C
nguyenquyen