Quyền riêng tư

GiadinhNet - Năm ngoái, một trong những điểm nhấn của Hiến pháp được Quốc hội thông qua là “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” được quy định trong hẳn một chương, ngay sau chương về Chế độ chính trị. Ấy là hiến định, nhưng ở ngoài đời sống thì sao?

Vụ 14.000 điện thoại bị nghe lén mà Công an Hà Nội đang điều tra có lẽ sẽ khiến tất cả chúng ta giật mình. Nó gióng lên một hồi chuông cảnh báo không chỉ trong vấn đề bảo mật điện thoại mà còn ở nhiều mảng miếng khác mà bao lâu nay chúng ta coi nhẹ, thậm chí “hồn nhiên” vi phạm pháp luật.

Hiến pháp nêu rõ “mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình”…; “Có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín”… ; “Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác”. Hiến định như vậy mà cái ứng dụng Ptracker đáng sợ kia lại khiến điện thoại bị lộ thông tin, bị chiếm quyền điều khiển. Tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, các cuộc gọi đi - đến, âm thanh ghi âm xung quanh, hình ảnh, video, thống kê lịch sử truy cập trang web, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại của máy... sẽ được phần mềm lưu lại và đẩy lên máy chủ chỉ khoảng 5-10 phút. Và người khác có thể xem!

Hiến định như vậy mà bây giờ không ít người thản nhiên “ném” lên mạng xã hội hình ảnh, thông tin đời tư người khác mà không cần xin phép. Những trang web không phải báo chí thoải mái soi mói chuyện gia đình, chuyện ăn ngủ, chơi bời của người nổi tiếng mà hầu như không bị xử phạt.

Văn bản pháp luật cao nhất dành dung lượng lớn để nói về những điều thiêng liêng đó mà bao lâu nay chính các “đại gia” di động mới góp phần lớn nhất làm cho quyền riêng tư trở thành “tài sản chung” bằng những đầu số dịch vụ “soi lô đề”, “tặng ca khúc”, “tỷ lệ cá độ”… Không ít người từng ngỡ ngàng khi nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn mời mua sim số đẹp, mời đi học, mời vay tiền… mà không biết tại sao người khác lại biết số của mình.

Vì cái kiểu hồn nhiên ném thông tin người khác lên mạng mà đã từng có người tự tử vì không chịu nổi nỗi nhục quá lớn khi toàn dân thiên hạ biết hết chuyện không hay ho của mình. Vì lộ thông tin cá nhân mà nhiều người đã bị kẻ xấu moi sạch tiền trong tài khoản ngân hàng, bị uy hiếp, khống chế bằng những chuyện thầm kín.. Cứ như thế, quyền riêng tư của mỗi công dân đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thế nên, đừng vội xem việc phát hiện 14.000 điện thoại bị nghe lén này là một chiến công. Nó là hồi chuông cảnh báo sự buông lỏng của các cơ quan chức năng với cái quyền thiêng liêng ấy.
 
Việt Nguyễn
baoin