Rắc rối tại VIGECAM: Phán quyết của tòa chưa được coi trọng
GiadinhNet - Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vừa có quyết định cưỡng chế thi hành án với VIGECAM, buộc phải hoàn tất thủ tục sang tên 3.740.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ cho Công ty cổ phần vật tư nông sản... Trước đó, trong quan hệ kinh tế, “ông lớn” này đã “cù nhầy”, không chịu chấp hành phán xử của TAND Tối cao.
Sự chây ì khó hiểu
Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, cán bộ công nhân viên của Cty Cổ phần Vật tư nông sản cho biết, cuộc sống của họ đang gặp khó khăn. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự “cù nhầy” không chịu trả lại tài sản của VIGECAM. Theo phản ánh, khi Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (cảng Đình Vũ) tại Hải Phòng được thành lập, VIGECAM đăng kí tham gia góp 20% vốn, tương ứng với 2 triệu cổ phần, có tổng trị giá 20 tỷ đồng. Số vốn này, VIGECAM đã huy động từ thành viên của mình là Cty cổ phần Vật tư nông sản. Tháng 8/2004, Tổng Giám đốc VIGECAM đã có văn bản số 79 VT/TCKT/QĐ chuyển nhượng cho Cty cổ phần Vật tư nông sản 10% vốn điều lệ của cảng Đình Vũ bằng 1 triệu cổ phần, tương đương 10 tỷ đồng. Số tiền này đã được Cty cổ phần Vật tư nông sản thanh toán đầy đủ với VIGECAM.
Năm 2006, VIGECAM tiếp tục bán nốt số cổ phần còn lại ở cảng Đình Vũ và Cty cổ phần Vật tư nông sản tiếp tục mua và thanh toán tiền đầy đủ cho VIGECAM. Như vậy, Cty cổ phần Vật tư nông sản đã đầu tư 20 tỷ đồng vào cảng Đình Vũ. Theo thoả thuận, VIGECAM phải nhanh chóng làm thủ tục sang tên số cổ phần trên cho Cty cổ phần Vật tư nông sản. Nhưng thay vì phải làm điều đó, nhiều năm nay, “ông lớn” này dùng chiêu bài chây ì không làm thủ tục sang tên. Việc này khiến cho cán bộ, nhân viên Cty cổ phần Vật tư nông sản hết sức bức xúc. Họ đã phải nhờ đến sự phân xử của Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Á Châu.
![]() |
| Trụ sở Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (cảng Đình Vũ) tại Hải Phòng. |
Buộc phải thi hành án
Tháng 9/2007, Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Á Châu có văn bản số 119/QĐ-HĐTT quyết định: Công nhận việc chuyển nhượng 2 triệu cổ phần trị giá 20 tỷ đồng tại cảng Đình Vũ giữa VIGECAM và Cty cổ phần Vật tư nông sản. Cty cổ phần Vật tư nông sản được hưởng tỷ lệ cổ tức 5% năm 2006 của 2 triệu cổ phần trị giá 20 tỷ đồng với số tiền là 1 tỷ đồng”. Cho rằng bị xử oan, VIGECAM đã khởi kiện quyết định phân xử này ra tòa.
Tháng 12/2008, TAND TC có bản án số 237/2008/QĐ-PT quyết định: Giữ nguyên hiệu lực của quyết định số 119/QĐ-HĐTT của Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Á Châu. Quyết định của Toà phúc thẩm TAND TC tại Hà Nội là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, sau phán quyết này, VIGECAM không chịu thi hành án.
Để đảm bảo tính công bằng của pháp luật, thông tin mới nhất mà Báo GĐ&XH mới nhận được là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vừa ký quyết định cưỡng chế số 26/QĐ-THA buộc VIGECAM có trụ sở tại 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội phải hoàn tất thủ tục sang tên cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ cho Công ty cổ phần Vật tư nông sản.
Nhóm PV
