Sai phạm quản lý đất đai ở Thanh Chương, Nghệ An: "Giơ cao đánh khẽ"
Giadinh.net - Từ đơn thư tố cáo của người dân về những sai phạm trong quản lý đất đai liên quan đến lãnh đạo và một số cán bộ UBND thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An cơ quan chức năng đã vào cuộc. Điều đáng nói là sai phạm đã rõ nhưng lại được xử lý theo cách “giơ cao đánh khẽ”.
Sai phạm tràn lan
Thị trấn Dùng là trung tâm của huyện Thanh Chương, nơi đây tấc đất được xem là tấc vàng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn Phạm Xuân Nghi và một số cán bộ thị trấn đã câu kết, gây nên nhiều sai phạm nghiêm trọng. Theo đơn thư tố cáo của công dân, trong khi tại khối 3 đã có nhà văn hóa, nhưng UBND thị trấn vẫn lập hồ sơ xin cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc quy hoạch 380m2 đất để xây nhà văn hóa khối này.
Ngay sau khi được phê duyệt, các cán bộ này đã nhanh chóng chia ra 3 lô để bán trao tay. Thậm chí, nhiều diện tích đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP cấp cho các hộ dân tại khối 4 và khối đất sản xuất chưa chuyển đổi mục đích cũng được “biến tấu” và bán không cần qua đấu giá cho các cá nhân.
Đặc biệt, năm 2004, thị trấn có dự án nước sạch do nước ngoài tài trợ. Sau đó, số tiền 139.690.000 đồng (của những hộ dân không lắp nước nên không được hưởng) từ dự án nước sạch đã được cán bộ thị trấn chi vào các mục đích khác. Sau khi phát hiện, công dân đã đề nghị làm rõ tại các cuộc họp hội đồng thì được Bí thư- Chủ tịch thị trấn Phạm Xuân Nghi giải thích: “đã chi vào việc xây dựng trạm xá”.
Đơn tố cáo của công dân đề nghị làm rõ việc vì sao dự án điện tại gia được triển khai về thị trấn từ năm 2004, người dân được đầu tư từ đồng hồ đến đường dây dẫn vào tận hộ, nhưng hàng trăm hộ dân đã không được hưởng một phần quyền lợi đó, gây nên bức xúc?
![]() |
| Khu đất xin phê duyệt làm nhà văn hóa khối 3, nay đã xẻ bán cho các hộ dân làm nhà. Ảnh: H.H |
“Giơ cao đánh khẽ”
Sau khi công dân tố cáo, hàng loạt những sai phạm của cán bộ thị trấn trong việc quản lý hành chính đã phần nào được phanh phui. Ngày 12/2/2009, tại thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân, Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Chương đã có kết luận, yêu cầu Đảng ủy thị trấn: Kiểm điểm đối với ông Phạm Xuân Nghi, Bí thư- Chủ tịch UBND thị trấn trong việc buông lỏng quản lý đất đai tại khối 3, vi phạm về quản lý đất đai tại khối 9, để UBND thị trấn sử dụng sai mục đích số tiền 139.690.000 đồng của dự án nước sạch; đồng thời Ban Thường vụ huyện ủy cũng nêu ra ý kiến của UBND thị trấn tổ chức xin ý kiến của 1.238 hộ dân về số tiền trên đã đưa vào xây dựng trụ sở thị trấn và giải phóng mặt bằng trường mầm non thị trấn. Nếu các hộ dân không đồng ý thì UBND thị trấn phải thanh toán số tiền cho các hộ dân.
Liên quan đến những sai phạm này, Ban Thường vụ huyện ủy cũng yêu cầu UBND thị trấn kiểm điểm đối với các cá nhân ông Nguyễn Đình Mại, cán bộ địa chính thị trấn, ông Nguyễn Văn Minh, kế toán UBND thị trấn; Chi ủy các khối 3, khối 9 tổ chức kiểm điểm đối với các ông Nguyễn Bá Tùng- nguyên Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Hữu Huynh, ông Nguyễn Văn Liệu, ông Lê Văn Thuân, ông Trịnh Văn Lợi, nguyên là khối trưởng, Bí thư các khối nhiệm kỳ năm 2003, 2004 là những người chịu trách nhiệm chính trong vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất trái thẩm quyền. Yêu cầu Đảng ủy, UBND thị trấn, Chi bộ khối 3, khối 9 báo cáo kết quả về Thường trực huyện ủy trước ngày 20/3/2009.
Tuy nhiên, dư luận nơi đây cho rằng có những vấn đề mà công dân tố cáo không được làm rõ và kết luận xử lý những người sai phạm cũng chỉ là “giơ cao đánh khẽ”(?!).
Hồ Hà
