Sắm vi tính để làm dân số

Giadinh.net - Sau khi phục viên trở về, được sự tín nhiệm của chính quyền và người dân, năm 2004 anh Võ Sơn (SN 1968) được bầu làm cộng tác viên DS- KHHGĐ thôn miền núi Hoà Hải, xã Hoà Phú, Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Thấy công việc quản lý, sổ sách, tài liệu... ở thôn, nhất là hằng ngày cập nhật, theo dõi biến động dân số cũng như danh sách theo dõi các đối tượng đặt vòng tránh thai nam, nữ, bao cao su, đình sản... ngày càng nhiều mà cách lưu giữ, cập nhật thông thường lại tỏ ra kém hiệu quả... Nhiều lúc tìm thông tin trong "đống giấy" rất mất nhiều thời gian. Vì vậy, anh Sơn đã "sắm" cái vi tính để phục vụ công việc.
 
Anh Sơn cập nhật số liệu DS - KHHGĐ.
 
Cứ rảnh rỗi, anh lại tự học nhập thông tin, sắp xếp các dữ liệu có hệ thống. Khi cần thông tin anh chỉ cần vài cái nhấp chuột là có ngay. Trong bộ nhớ cứng của máy, anh chia ra nhiều thư mục và đặt một cái tên như: Nhân hộ khẩu, diện tích canh tác, diện tích rừng, chăn nuôi, trồng rừng, theo dõi DS- KHHGĐ... Ngoài ra, danh sách các hộ nghèo, các hộ được xoá nhà tạm theo từng năm; số hộ được cấp Bảo hiểm y tế... Hiện nay, những bảng tổng kết, báo cáo, giấy mời... anh tự tay đánh vi tính và lưu lại để làm tại liệu. Muốn in ra, anh chỉ việc copy vào USB và mang ra viện in.

Bên cạnh tự đầu tư máy tính, 5 năm làm CTV DS- KHHGĐ, anh Sơn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phổ biến mục tiêu, chương trình DS- KHHGĐ; SKSS... cho bà con thông hiểu. Nhờ vậy, qua 4 năm (2005- 2009) toàn thôn Hòa Phú có 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (46 cặp) đã áp dụng các biện pháp tránh thai, trong đó có 8 ca đình sản nam - nữ, 3 năm liền không sinh con thứ 3 trở lên. Với thành tích nói trên, anh Sơn được lựa chọn là CTV tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ DS- KHHGĐ cơ sở cấp thành phố năm 2009.

Tiếp chúng tôi, anh Sơn cho biết: Toàn thôn Hoà Hải có gần 112 hộ dân với 475 nhân khẩu, toàn thôn có gần 100% nhà xây, xe máy, phương tiện nghe nhìn, 100% các hộ sử dụng điện và nước sạch, 50% các hộ có điện thoại cố định. Cơ bản đã xoá hết các  hộ nghèo theo tiêu chí cũ. Hằng năm, thôn đều dẫn đầu về giao nộp các chỉ tiêu pháp lệnh, các chỉ tiêu vận động của xã. Có nhiều hộ nuôi từ 20 - 30 con bò, nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập mỗi năm từ 40 - 50 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Sơn còn vận động toàn dân hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", hằng năm có khoảng 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, nhiều hộ đạt gia đình hiếu học... Nhưng vinh dự nhất, Hoà Hải là thôn đầu tiên, duy nhất của xã Hoà Phú đạt danh hiệu "Thôn Văn hoá cấp thành phố" vào tháng 5/2005.

Anh Sơn tâm sự: "Hiện nay, nhu cầu cần học vi tính, truy cập mạng Internet  của các CTV DS - KHHGĐ rất cần thiết. Chúng tôi mong mỏi sự quan tâm của các cấp, các ngành mở lớp đào tạo miễn phí nhằm giúp chúng tôi sử dụng thành thạo hơn để  thu thập thông tin về ngành...".

Tâm sự của anh Sơn cũng là mong mỏi của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.     
 
Lê Quốc Kỳ
hoaianh