Sang Lào "đột vòm", bóc lịch 30 năm
Giadinh.net - Cường, Thìn, Thảo, Cảnh đột nhập nhà bà Xúc Xay Nha Lạt, phá tung két sắt, lấy đi toàn bộ tiền bạt Thái Lan, đô la Mỹ, đô la Úc và gần 30 dây chuyền vàng, vòng đeo tay, nhẫn vàng, bông tai…
Ngày 16/12, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản trên đất bạn Lào đối với hai bị cáo Chu Ngọc Thảo (SN 1986) trú tại Diễn Châu - Nghệ An và Lê Xuân Cảnh (SN 1974) trú tại xã Lộc Ninh TP Đồng Hới.
Theo cáo trạng, trưa 18/10/2008, Hoàng Thế Cường dùng ô tô chở Đinh Thìn và Chu Ngọc Thảo, mang theo "đồ nghề ăn trộm" đột nhập nhà bà Xúc Xay Nha Lạt tại bản Pạc Đông, thị xã Thà Khẹc (Khăm Muộn - Lào) để trộm tài sản.
Tới nơi, Cường đứng ngoài cảnh giới, còn Thìn và Thảo trèo qua hàng rào đột nhập vào phía sau nhà cạy cửa sổ bên hông nhà chính chui vào.
![]() |
|
Hai bị cáo tại phiên tòa. |
Tại tầng 1, hai tên “đạo chích” này lục soát lấy trộm 316 Card điện thoại di động. Lên tầng 2, chúng phát hiện có két sắt kiên cố nên đến nhà trọ thuộc khu vực chợ số 3 ở bản Pạc Đông thị xã Thà Khẹc rủ Lê Xuân Cảnh (cùng ở phòng trọ với Thảo) mang theo dụng cụ đặc biệt đến phá két và lấy đi toàn bộ tiền bạt Thái Lan, đô la Mỹ, đô la Úc và gần 30 dây chuyền vàng, vòng đeo tay, nhẫn vàng, bông tai…
Sau khi "ăn hàng" trót lọt, Cường, Thìn, Thảo, Cảnh mang theo toàn bộ ""chiến lợi phẩm đến thành phố Viêng Chăn khách sạn ngủ lại và ăn chơi. Đến tối ngày 19/10/2008, Cường và Thìn chia tài sản trộm cắp được cho Thảo và Cảnh, sau đó bỏ trốn.
Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án của cơ quan chức năng Lào đã xác định được các đối tượng. Phía nước bạn Lào đã có quyết định uỷ thác tư pháp của An ninh tỉnh Khăm Muộn cho cơ quan Công an Quảng Bình và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Chu Ngọc Thảo và Lê Xuân Cảnh về tội Trộm cắp tài sản. Còn hai đối tượng Hoàng Thế Cường và Đinh Thìn đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được.
Tại cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Bình, Chu Ngọc Thảo khai được chia 4.000 bạt Thái Lan, 02 hai chuyền vàng và 02 nhẫn vàng; còn Cảnh thì được chia 11.000 bạt Thái Lan, 02 vòng vàng và 02 nhẫn vàng.
Số tài sản còn lại Cường và Thìn chia nhau. Còn Thìn đưa 03 vòng đeo tay bằng vàng, 02 dây chuyền vàng và hai đồng hồ đeo tay nữ tài sản cho người tình ở thành phố Viêng Chăn là Lê Kim Tuyết. (Tuyết không hề biết đây là tài sản Thìn trộm cắp).
Theo biên bản định giá thiệt hại ngày 03/4/2009 (bản dịch) của phòng cảnh sát An Ninh tỉnh Khăm Muộn và kết quả định giá ngày 29/4/2009 của Sở tài chính tỉnh Quảng Bình, toàn bộ tài sản của bà Xúc Xay Nha Lạt bị mất trộm trị giá 574.964.500 kíp Lào (tương đương 1.060.215.922 đồng).
Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Thảo 15 năm tù, Lê Xuân Cảnh 13 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ. Buộc Chu Ngọc Thảo và Lê Xuân Cảnh liên đới bồi thường cho bà Xúc Xay Nha Lạt số tiền 574.964.500 kíp Lào (tương đương 1.060.215.922 đồng)… Vĩnh Quý
