Sao không về với mẹ?

GiadinhNet - Mồ côi từ nhỏ, nhan sắc lại thua chị kém em nên chị Lê Thị Hoa (thôn Xuân Đàm, xã Hoá Quỳ, Như Xuân, Thanh Hoá) đành chịu phận gái quá lứa, lỡ thì, một mình sống thui thủi nơi góc rừng.

Sao không về với mẹ? 1

Người mẹ Lê Thị Hoa vẫn đang ngày đêm trông chờ các con sau 10 năm vắng nhà.  

Thi thoảng, có người đàn ông qua đường gõ cửa “ngủ nhờ” rồi vội vã ra đi... Kết quả, hai đứa con chị ra đời mà chưa một lần được gặp mặt cha. Hơn 10 tuổi, chúng đã phải đứa vào Nam, đứa ra Bắc kiếm sống, lang bạt kì hồ hơn 10 năm chưa một lần về với mẹ.

Hai lần làm mẹ, chưa một lần làm vợ

Kể về sự ra đời của hai đứa con, chị Hoa nói trong nước mắt: “Hai đứa con là kết quả của hai lần tin tưởng vào lòng tốt của đàn ông, của những người đi đường, “hứa hươu hứa vượn”. Hậu quả là cho đến ngày hôm nay, dù đã có hai mặt con nhưng tôi chưa một lần làm vợ, con cái chưa được một lần gọi tiếng bố…”.

Không chồng nhưng lại có hai con thơ khiến chị phải gánh vác cả trách nhiệm của cả cha và mẹ. Cũng như bao người dân địa phương khác, nguồn sống chính của chị Hoa là phát rẫy làm nương. Những mùa giáp hạt thì đi mót ngô, khoai và hái rau rừng về ăn cho qua bữa. Cả một đời làm lụng vất vả, đến giờ, tài sản trong nhà chị Hoa không có gì ngoài một chiếc giường ọp ẹp, một manh chiếu rách, hai chiếc nồi và một ấm nước đen xì.

Cũng vì đói nghèo mà cả hai cậu con trai của chị Hoa không kiên trì đến trường, chúng bỏ học khi chưa qua lớp 1, rồi lang bạt kỳ hồ đứa ra Hà Nội, đứa vào Nam kiếm sống.

Nhớ lại ngày mới sinh con của chị Hoa, bà Hà - hàng xóm của chị Hoa chia sẻ: “Nhà đã nghèo, lại còn phải nuôi con khiến chị Hoa nhiều lúc túng quẫn vô cùng. Ngày ngày phải địu con đi vào rừng rồi chui qua chui lại giữa đám dây rợ chằng chịt tìm kiếm rau dại, củ mài về ăn. Gần đây, nhà nước quản lý Vườn Quốc gia Bến En, những người dân ở đây đều không có đất để làm. Nhà nào xuống khe nước vỡ hoang được mảnh ruộng nào thì được chứ không ai được phép đụng dao đến rừng nữa. Những năm trước, chị Hoa có con nhỏ, sức khỏe yếu nên không khai hoang được thửa ruộng nào. Mấy vụ này, gia đình tôi cho chị mượn đất mới có ruộng cấy lúa, nhưng cũng chỉ đủ ăn dăm ba bận thôi. Nhiều hôm thấy chị ấy hết gạo, lại chẳng ai thuê đi làm, thấy chị ấy đói, chúng tôi lại mang cho chị ấy ít gạo, còn thức ăn thì chủ yếu là đi kiếm được nắm rau, con cá. Nếu không kiếm được thì ăn cơm với muối”.
 
Sao không về với mẹ? 2
Ngôi nhà nhỏ của chị Hoa được Nhà nước hỗ trợ và người dân đóng góp xây dựng. Ảnh: TG.
 
Mẹ vẫn ngóng các con
 
Vì các con chị Hoa không biết chữ nên chị Hoa rất mong thông qua Báo Gia đình và Xã hội, báođiện tử  Giadinh.net.vn, độc giả gần xa nếu ai biết con của chị Hoa đang ở đâu thì giúp các cháu tìm về với mẹ. Hoặc có thể liên lạc về với mẹ cho chị yên lòng.
Nhắc đến hai người con, chị Hoa lại nức nở: “Con tôi chắc giờ lớn lắm rồi, không biết dạo này chúng nó thế nào nữa…”.

Theo lời chị Hoa, năm 2003, khi người con đầu là Lê Văn Hoàng được hơn 10 tuổi, cậu đã trốn đi theo đoàn người ra Hà Nội làm thuê. Và cũng từ ngày đó đến giờ chưa bao giờ cậu bé ấy trở lại miền đất sỏi đá, xác xơ này. Theo như lời kể của những người đi làm cùng với Hoàng thì cậu bé cùng một số người nữa xin vào xưởng đóng gạch. Đêm đầu tiên tại lò gạch, một người trong đoàn xảy ra xô xát với một người thợ cũ, thế rồi đánh nhau, đoàn người của Hoàng bỏ chạy tán loạn, sau ít ngày thì về lại quê, còn riêng Hoàng, cho đến giờ họ vẫn không biết có chạy thoát không. Cũng từ ngày ấy đến giờ, cậu bé không hề có một tin tức nào về cho mẹ. Việc con mình còn sống hay đã chết làm cho chị Hoa héo mòn cả thân xác. Chị Hoa bảo: “Hoàng không biết chữ nên cũng không biết đâu mà lần, muốn tìm về nhà cũng khó”.

Đứa con thứ hai thì cũng giống thằng anh, rời bỏ mẹ ra đi khi mới chưa đầy 12 tuổi. “Cháu ốm yếu nên đi theo một người già ở làng vào miền Nam xin ăn. Hai bác cháu dắt díu nhau, một người già, một đứa trẻ đi xin ăn khắp các phố phường. Một hai năm đầu cháu đi thì có tin tức, nó gọi điện về khóc trong điện thoại rằng bị những đứa lớn mà người ta gọi là xã hội đen ức hiếp, đánh đập, bắt đi ăn xin rồi về chia cho họ. Tôi có bảo cháu về nhưng cháu nói, nếu trốn đi sẽ bị bọn chúng đánh chết nên không về được. Sau đó, cháu cúp máy, không liên lạc lại nữa, tôi cũng muốn đi tìm cháu nhưng lực bất tòng tâm, không biết cháu đang ở vùng nào. Hơn nữa, một con chữ bẻ đôi tôi cũng không biết nên chẳng có cách nào đi tìm con cả”, chị Hoa nức nở.

Làm mẹ, nhưng gần chục năm nay chị Hoa chưa nhìn thấy hai mặt con, những tin tức về con cũng bặt vô âm tín khiến chị Hoa càng nghĩ càng thương xót, càng thấy đau đớn, dằn vặt, tội lỗi nhiều hơn vì đã để các con ra đi. “Tôi chỉ sợ trái nắng trở trời rồi nhắm mắt xuôi tay mà không được nhìn mặt con, mong sao trời đất phù họ cho các con biết tìm đường về nhà sớm để mẹ con được đoàn tụ”, chị Hoa ước nguyện.

Thanh Ngọc
baoin