Sarah Palin - Ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2012

Giadinh.net - Dường như cảm nhận được những bất lợi trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2008 của ứng viên Phó Tổng thống Sarah Palin, Đảng Cộng hòa đang cân nhắc việc hướng "người đẹp" Palin tới cuộc chạy đua năm 2012.

Nhiều thành viên bảo thủ thuộc Đảng Cộng hòa của ứng viên Tổng thống John McCain hiện nay đang bàn luận một cách nghiêm túc về khả năng này, và cho rằng 4 năm tới sẽ là sự chuẩn bị đầy đủ hơn so với khoảng thời gian ngắn ngủi bước ra chính trường vừa qua của bà Palin.

“Sarah là một sự lựa chọn. Hiện nay Đảng Cộng hòa đang bị chia rẽ và chỉ có bà ấy mới có thể hàn gắn được. Chúng ta cần một ai đó ngoài Washington đến đây để kết nối chúng ta với những người Mỹ bình dân”, một thành viên quan trọng của Đảng Cộng hòa nhận định sau khi cho rằng ông McCain sẽ thất bại vào ngày 04/11.

Thực ra, việc cân nhắc như vậy không phải là không có cơ sở, bởi ngay khi xuất hiện, bà Palin đã tạo nên một cơn sốt lớn gây sốc toàn bộ nước Mỹ. Bà đã giúp ông McCain vươn lên dẫn điểm ông Obama sau một thời gian dài lép vế, và được nhiều người Mỹ trung lưu ủng hộ, nhất là phụ nữ.

Việc bà không duy trì được ảnh hưởng vào thời điểm này có lẽ nằm ở yếu tố thời gian. Bà Palin đã có quá ít thời gian để chuẩn bị cho một trận đánh lớn, khi mà trước đó bà chỉ là Thống đốc của một trong những bang nhỏ nhất nước Mỹ. Yếu tố kinh nghiệm và những phẩm chất cần thiết của một chính trị gia là điều cần phải có thời gian để tích lũy.
 
Sarah Palin có nhiều tiềm năng để tiến xa hơn trên chính trường Mỹ.
(Ảnh: Reuters)

Bản thân bà Palin cũng thừa nhận điều này khi luôn khẳng định trong các cuộc phỏng vấn rằng bà không hài lòng với cách bà được “đối xử”, bởi chiến dịch của ông McCain đã giữ kín tên tuổi của bà quá lâu trước khi công bố. Sau đó là một loạt những cuộc phỏng vấn trong sức nóng và sức ép của giới truyền thông, mà theo như lời của bà Palin là “tất cả như một thảm họa”.

Chuyên gia chiến lược Alex Castellanos của Đảng Cộng hòa nhận định: “Bà Palin có thể có một tương lai tươi sáng. Nó phụ thuộc vào việc liệu bà ấy có thể trở lại với một hình ảnh khác hay không, vì bà ấy thực có những lợi thế quan trọng. Bà ấy đại diện cho người dân Mỹ thất vọng với một Washington bất ổn”.

Lập luận này là có cơ sở, bởi trước khi trở thành Thống đốc bang Alaska, bà Palin chỉ là một người mẹ bình thường, do bất mãn với nạn tham nhũng ở địa phương, bà đã đứng lên tranh cử và bắt đầu bước chân vào chính trường. Hi vọng, với bước đột phá năm 2008, dù liên minh của bà với ông McCain có thể thất bại, bà Palin sẽ có thể trở lại chính trường Mỹ năm 2012 ở vị thế của ông McCain hiện nay.

Hải Minh (Theo Telegraph)

hoaianh