Say rượu, cháu đánh bà tử vong

Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng, Nguyễn Quốc Việt (44 tuổi, ngụ Tiền Giang) ở với bà nội từ nhỏ và lập gia đình. Trong một lần ngấm hơi men, Việt đã đánh bà dẫn đến tử vong.

Ngày 23/7, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, vợ chồng Nguyễn Quốc Việt cùng hai con ở chung nhà với bà L.T.T. (89 tuổi, là bà nội của Việt) tại ấp Phú An, xã Phú Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Do bà T. bị tai biến nên không đi lại được, mọi sinh hoạt của bản thân phải nhờ con cháu giúp đỡ.

Bị cáo Việt tại phiên toà phúc thẩm.

 
Sáng ngày 19/5/2009, vợ và hai con đi vắng, sau khi cho bà ăn sáng và uống thuốc xong Việt mang rượu ra uống. Đến 10h30, bà T. kêu Việt đưa đi vệ sinh, do đã say rượu nên khi vừa ẵm bà ra khỏi giường hai bà cháu liền bị té xuống. Thấy bà thảng thốt kêu đau, Việt dùng tay đánh bà nhiều cái cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Thấy vậy, Việt tiếp tục kéo bà ra phía cửa nhà bỏ đó rồi ngồi uống rượu tiếp.

Trưa cùng ngày, vợ Việt đi làm về phát hiện bà nội đã chết. Việt bị bắt ngay sau đó.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân chết do chấn thương đầu, ngực, xuất huyết não và có nhiều thương tích trên mình.

Bản thân Việt trước đó từng bị xử lý hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục 6 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng do uống rượu.

Quá trình điều tra cũng như tại toà, Nguyễn Quốc Việt cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng mình nhất thời phạm tội do say rượu, bà nội là người đã nuôi bị cáo nên bản thân bị cáo hoàn toàn không có chủ tâm giết bà.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt mức án tù chung thân về tội “giết người”. Bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.
 
Theo VietNamNet
vietanh