Siết chặt hoạt động siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi

Giadinh.net - Từ nay tới cuối năm, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định của Điều 10, Nghị định 114 và Pháp lệnh Dân số về nghiêm cấm sử dụng kỹ thuật cao để lựa chọn giới tính thai nhi tại các BV Sản khoa, các khoa sản của các bệnh viện trên địa bàn và các phòng khám sản do Sở cấp phép.

Đây là thông tin do ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết trong buổi kiểm tra tại BV Phụ sản Hà Nội, ngày 15/9, về việc thực hiện quy định trên. Theo ông Cường, kết quả khảo sát tỷ lệ chênh lệch giới tính ở Hà Nội cho thấy, mức chênh lệch khá lớn giữa nam và nữ trung bình là 117 trẻ trai/100 trẻ gái. Đặc biệt một số huyện như Ứng Hoà, Đan Phượng, mức chênh lệch này đã lên đến 130/100. Tuy nhiên, việc phát hiện để chứng minh cơ sở vi phạm dưới mọi hình thức rất khó khăn. Trên thực tế, nhiều phòng khám đã “ngụy trang” bằng cách sử dụng tiếng lóng, ám hiệu, thậm chí sử dụng cả biện pháp tu từ như ví von, nhân cách hóa, từ tượng hình... để thông báo giới tính thai nhi cho sản phụ.
 

Thực tế có nhiều phòng khám đã “ngụy trang” bằng cách sử dụng tiếng lóng, ám hiệu, thậm chí sử dụng cả biện pháp tu từ như ví von, nhân cách hóa, từ tượng hình... để thông báo giới tính thai nhi cho sản phụ (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

Tại buổi kiểm tra tại BV Phụ sản Hà Nội, bà Tô Minh Hương, Phó Giám đốc BV cho biết: "Tại bệnh viện, Pháp lệnh Dân số được thực hiện nghiêm túc không chỉ trong việc khám, siêu âm thai cho sản phụ mà còn quy định tất cả các nhân viên của viện nếu cố tình sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý nghiêm. Về kiểm soát hoạt động chuyên môn của cán bộ y tế, trong đó có siêu âm thai (không được công bố giới tính thai nhi), hiện phòng khám của bệnh viện đã được trang bị máy quay  nên giúp kiểm soát tốt tình trạng này.

Theo BS Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng khoa Kế hoạch hoá gia đình - BV Phụ sản Hà Nội, việc tuân thủ Pháp lệnh còn gặp nhiều khó khăn vì sản phụ qua khám thai ở phòng khám tư vẫn biết được giới tính thai nhi và nhiều trường hợp trong số đó có đến bệnh viện phá thai. Nhưng 100% sản phụ đến viện xin phá thai đều không hề nêu lý do giới tính, mà họ có nhiều lý do khác cho việc phá thai của mình, như không biết mang thai nên đã uống thuốc kháng sinh, thuốc tẩy giun, chụp X - quang, hay gia cảnh thiếu thốn, kinh tế chưa đủ đáp ứng việc sinh con...

Ông Nguyễn Việt Cường cho biết, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện quy định không được phép công bố giới tính thai nhi tại các khoa sản của các bệnh viện trên địa bàn và các phòng khám do Sở cấp phép. Ông Cường cũng khẳng định, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thanh tra Sở sẽ làm quyết liệt, nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm.           
 
Hà Anh
thuhuyen