Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

GiadinhNet - Những năm trước, thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 là lúc mà số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Đồng Nai thường giảm.

Tuy nhiên, năm 2012 này, theo nhận định của Trung tâm Giới thiệu việc làm Đồng Nai (nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp), quy luật trên không còn lặp lại.

Chỉ trong hơn 10 ngày của tháng 11, tại Đồng Nai đã có hơn 2.000 người lao động đến đăng ký thất nghiệp. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.000 người lao động xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền trên 200 tỷ đồng. Bà Trần Thị Thùy Trâm, Trưởng Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Giới thiệu việc làm Đồng Nai cho biết: Sở dĩ số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tăng “khủng” trong năm nay là do số người nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp thời gian qua tăng đột biến so với cùng kỳ các năm trước. Bên cạnh đó, số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động tăng lên 6 tháng (năm 2010 và 2011 người lao động chỉ hưởng 3 tháng theo thời gian nộp bảo hiểm).

Bên cạnh việc gia tăng số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo điều tra của Trung tâm Giới thiệu việc làm Đồng Nai, hiện tại tỉnh này đang diễn ra tình trạng người lao động gian lận để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần. Cụ thể, sau khi có quyết định chi trả bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định, hàng tháng người lao động phải trực tiếp đến trung tâm để nhận trợ cấp. Tuy nhiên, nhiều người vì muốn nhận trợ cấp thất nghiệp một lần (một lúc nhận 3 hoặc 6 tháng) nên đã cấu kết với doanh nghiệp làm giả hồ sơ.

Ông Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết: Cả năm 2011, Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết cho hơn 23.000 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 83 tỷ đồng. Năm nay, Bảo hiểm xã hội cũng nhận định số người hưởng và số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên. Nhưng mức tăng “chóng mặt” như hiện nay nằm ngoài dự đoán của Bảo hiểm xã hội. Cũng theo ông Thành, sau 3 năm thực hiện, Luật Bảo hiểm thất nghiệp đã bộc lộ một kẽ hở rất lớn đó là khái niệm thất nghiệp ở nước ta chưa rõ ràng, lợi dụng điểm này người lao động nhảy việc để hưởng trợ cấp. Bên cạnh đó, có một thực trạng dù mới xuất hiện nhưng đang làm đau đầu ngành bảo hiểm Đồng Nai đó là doanh nghiệp và người lao động móc nối với nhau “rút ruột” quỹ bảo hiểm thất nghiệp. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này”- ông Thành nhấn mạnh.
 
Công Phong
thuctap