Sơ thẩm vụ giả hồ sơ, đưa trẻ ra nước ngoài
Giadinh.net - Sáng 22/9, TAND tỉnh Nam Định mở phiên sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đối với 16 bị cáo nguyên là giám đốc, cán bộ Trung tâm trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ý Yên (TT Ý Yên) và Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh (TT Trực Ninh) và các đồng phạm tội "Làm giả hồ sơ nguồn gốc trẻ em để cho người nước ngoài làm con nuôi".
Bắt tay gây án
Sáng 22/9, phòng xử án của TAND tỉnh Nam Định chật cứng người. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, vụ án này được người dân tỉnh Nam Định đặc biệt quan tâm. 16 bị cáo được lực lượng công an đưa đến toà từ rất sớm và trong số 72 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thì 18 người vắng mặt; Trong 127 người làm chứng, có 31 người có mặt tại toà.
Theo cáo trạng, TT Ý Yên và TT Trực Ninh được thành lập với nhiệm vụ chính là: “Tiếp nhận, tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục dạy nghề cho những người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ... Trong quá trình nuôi dưỡng, nếu gia đình hoặc các cháu có nguyện vọng đi làm con nuôi thì Trung tâm sẽ làm tư vấn, giới thiệu để các cháu đi làm con nuôi người trong nước hoặc người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài để giao dịch hoạt động...”.
![]() |
|
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Nhận thấy có thể dựa vào chức năng này để thu lợi từ việc nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài, Trần Thị Lương - Giám đốc TT Ý Yên và Vũ Đình Khản - Giám đốc TT Trực Ninh đã tổ chức “gom” trẻ em sơ sinh, đưa về Trung tâm để làm giả hồ sơ thành “trẻ em bị bỏ rơi”, sau đó giới thiệu cho người nước ngoài có nhu cầu nhận con nuôi.
Ngoài việc tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi thật từ nhiều địa phương, thì phương thức “kiếm” trẻ em chủ yếu được Lương và Khản thực hiện là tiếp nhận những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, bố trí họ đến các cơ sở khác nhau để hợp thức hoá hồ sơ cho những trường hợp này. Theo cáo trạng, Lương và Khản đã hướng dẫn đồng phạm trong đường dây của mình cách ghi nội dung vào hồ sơ giả.
Sau khi được lãnh đạo UBND các xã xác nhận, hồ sơ được chuyển cho Lương, Khản ký và đóng dấu Trung tâm. Mỗi hồ sơ như trên được TT Ý Yên, TT Trực Ninh trả từ 2 - 3 triệu đồng cho các đối tượng tham gia. Cho đến thời điểm vụ án được phát hiện vào tháng 6/2008, CQĐT đã xác định được TT Ý Yên làm giả 102 hồ sơ (101 cháu đã được cho người nước ngoài làm con nuôi), TT Trực Ninh “gom được” 242 cháu, làm giả 164 hồ sơ và làm thủ tục cho người nước ngoài làm con nuôi 222 cháu.
Với mức ủng hộ 500USD hoặc 10 triệu đồng/cháu, trong 4 năm, TT Trực Ninh đã nhận được khoảng gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm này còn nhận được tài trợ từ các tổ chức nước ngoài hơn 67.000USD nhưng bị Khản và cấp phó của mình để ngoài quỹ chi tiêu cá nhân hoặc chi cho Trung tâm nhưng không được hạch toán trong sổ quỹ.
Nhận tội
Tại toà, trong 16 bị cáo thì Trần Thị Lương là bị cáo duy nhất là nữ giới. Trước toà, Lương đứng lọt thỏm giữa nhóm bị cáo là nam giới và luôn cúi mặt. Trong buổi chiều của ngày xét xử đầu tiên, HĐXX tập trung vào xét hỏi hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Đình Khản, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh, được coi là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ trẻ sơ sinh để đưa ra nước ngoài này.
Khi thẩm phán chủ toạ phiên toà xét hỏi về hành vi làm giả hồ sơ, Khản luôn mồm chối tội và cho rằng mình làm vì mục đích nhân đạo, chứ không phải là tư lợi cá nhân. Nhưng bước sang đầu giờ chiều, trước các câu hỏi sắc sảo của HĐXX trong phần tiếp tục xét hỏi, Khản đã phải cúi đầu nhận tội, nhận những hành vi như kết luận của cơ quan điều tra là đúng.
Ngày 23/9, HĐXX tiếp tục xét hỏi sang các bị cáo khác. Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài hết tuần này.
|
Việc các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Nam Định để bà Đỗ Thị Xá - Trưởng phòng Hành chính bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Nam Định và ông Triệu Văn Xuân, cán bộ phòng PA 35, Công an tỉnh Nam Định không bị xử lý về hình sự là có dấu hiệu bao che. Bởi những người này có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi do các trung tâm này chuyển đến. Thế nhưng, họ đã không kiểm tra xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, không xác minh để xác định tính hợp pháp của các tài liệu có trong từng hồ sơ gây nên vụ án này. |
Hà Châu
