Sốt xuất huyết tại TP.HCM: Cơ sở không kiên quyết, dịch còn kéo dài

GiadinhNet - BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, dịch sốt xuất huyết (SXH) đã vượt mức 500 ca mắc phải nhập viện/tuần.

Trong khi đó, 24 quận, huyện đã chuyển 1,9 tỷ đồng để chi cho công tác phòng chống SXH. Hiện dịch SXH tại TPHCM đang ở đỉnh dịch, dự đoán sẽ kéo dài hơn mọi năm.

Các phường, xã điển hình có số ca mắc cao như phường 27, phường 13 quận Bình Thạnh; phường An Lạc, quận Bình Tân. Các quận, huyện khác như Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức đều có số ca mắc SXH nhập viện gia tăng.

BS Thọ cho hay, nguyên nhân do không kìm hãm dịch, công tác dập dịch kém từ các tháng7 và  8 nên đến đỉnh dịch vào tháng 9, 10 đã bùng phát mạnh, khó kiểm soát. Nhiều phường, xã có ổ dịch lớn nhưng không làm vệ sinh môi trường tốt, không xử lý ổ dịch nhanh chóng nên đã bùng phát ra cộng đồng. Điều đáng nói, nhiều hộ gia đình, đơn vị thi công gây mất vệ sinh, tạo điều kiện cho loăng quăng sinh sôi nhưng chính quyền phường, xã biết, Trung tâm Y tế dự phòng Phòng Y tế quận, huyện biết mà không xử lý được.

BS. Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPH CM cho rằng các quận huyện, phường, xã chưa làm hết trách nhiệm thì dịch bệnh còn kéo dài và đuôi dịch vẫn còn kéo dài sang năm sau. Một số Trung tâm Y tế dự phòng các quận đã để dịch SXH tăng mạnh do địa phương không kiên quyết trong công tác dập dịch... Dịch SXH  tại TPHCM năm nào cũng bùng phát theo quy luật thời tiết, số ca mắc năm sau tăng hơn năm trước. Thậm chí, nhiều quận, huyện đã trở thành "truyền thống" có dịch bệnh bùng phát hàng năm nhưng chưa có cá nhân, tổ chức nào bị quy trách nhiệm.

BS. Lê Trường Giang cho biết: "Năm nay sẽ quy trách nhiệm nghiêm khắc. Các đoàn kiểm tra của Sở Y tế sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các quận, huyện và lập biên bản  báo cáo về UBND TP. Nếu quận, huyện, phường, xã nào làm chưa tốt hay lơ là phòng chống, Sở sẽ quy trách nhiệm cụ thể".  
 
H.Trang
nguyenquyen