Sự cố mất phôi sổ đỏ ở HN: Lãnh đạo yêu cầu không cung cấp thông tin

GiadinhNet - Việc thất lạc số lượng lớn phôi sổ đỏ tại thị xã Sơn Tây đã được phát hiện từ tháng 8/2011, thị xã Sơn Tây cũng đã xử lý 4 cán bộ có liên quan. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, việc công bố số serie theo quy định vẫn chưa được thực hiện.

> Sự cố mất phôi sổ đỏ ở Hà Nội: Đáng báo động!/ Sự cố mất một số phôi sổ đỏ ở Hà Nội: “Việc này phải kín kẽ”(!?)
 
Theo văn bản (số 3811/STNMT-ĐKTK) của Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Hà Nội ngày 13/10/2011 về việc quản lý phôi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, các quận, huyện và thị xã Sơn Tây khi phát hiện mất, thất lạc phôi sổ đỏ phải thông báo số serie của sổ đỏ cho các tỉnh, thành trong cả nước. Việc thất lạc số lượng lớn phôi sổ đỏ tại thị xã Sơn Tây đã được phát hiện từ tháng 8/2011, thị xã Sơn Tây cũng đã xử lý 4 cán bộ có liên quan. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, việc công bố số serie theo quy định vẫn chưa được thực hiện.

Trước đó, tại buổi làm việc của UBND TP Hà Nội với 29 quận, huyện, thị xã về công tác thanh kiểm tra việc cấp sổ đỏ (ngày 16/2/2012), bà Phan Thị Hảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã có báo cáo về việc thất lạc phôi sổ đỏ và đề nghị thành phố cho thông báo công khai số serie phôi sổ đỏ bị thất lạc trên toàn quốc. Tuy nhiên, đề nghị trên chưa được lãnh đạo thành phố Hà Nội chấp nhận.
 
Ngày 23/2/2012, đoàn công tác của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Giám đốc Sở TN&MT Vũ Văn Hậu đã có báo cáo về công tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ, thậm chí cả việc Hà Nội tổ chức thanh tra công vụ về cấp sổ đỏ. Nhưng việc thất lạc số lượng lớn phôi sổ đỏ đã không được nhắc đến. Khi làm việc với chúng tôi, tất cả các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội đều chung một điệp khúc: Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu không cung cấp thông tin.

Việc thất lạc phôi sổ đỏ đã được phát hiện hơn nửa năm, thị xã Sơn Tây đã tiến hành xử lý cán bộ và đề nghị công khai số seri chứng tỏ hy vọng tìm thấy số phôi thất lạc “đang nằm ở một xó xỉnh nào đó” (lời ông Chu Quang Dũng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Sơn Tây) là rất mong manh. Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đang làm gì với vụ việc “nhạy cảm” này? Bao giờ vụ việc được công khai? Ngoài 4 cán bộ của thị xã Sơn Tây, sẽ còn những ai bị xử lý?

 Lê Minh
thuctap