"Sứ giả" của ngôn ngữ yêu thương

GiadinhNet - Theo PGS.TS Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan (Trường ĐH KHXH&NV), món quà và cách tặng quà là sứ giả của ngôn ngữ để biểu đạt lòng biết ơn, kính trọng, yêu thương tới người phụ nữ. Ở mỗi lứa tuổi và tình trạng hôn nhân, phụ nữ sẽ có nhu cầu, mong muốn khác nhau về quà tặng.

Vợ chồng nên tặng quà liên quan đến kỷ niệm

PGS.TS Nguyễn Hồi Loan cho rằng, những phụ nữ có gia đình, nhất là kết hôn lâu năm sẽ thích những thứ thiết thực hơn. Nếu là vợ chồng, nên tặng những món quà liên quan đến kỷ niệm hay những đồ vật liên quan đến nghề nghiệp của vợ. Với những người yêu nhau nên tặng những món quà thể hiện sự chăm sóc của mình với “người ấy” như đĩa nhạc, món quà tự làm hoặc có thể tặng vé du lịch, vé xem phim, ca nhạc... để lại những dấu ấn kỉ niệm của cả hai. Nếu là đồng nghiệp thì nên tặng những món quà liên quan đến nghề nghiệp hoặc mời nhau đi ăn. Với những người thân thiết như bà, như mẹ, chị em gái thì sự chân thành, chu đáo trong những ngày thường là món quà giá trị nhất, chứ không chỉ đến ngày 8/3 mới thể hiện.
 
Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hồi Loan việc tặng quà cũng phản ánh trình độ văn hoá của người tặng cũng như người nhận. Ngoài ra, món quà gói gém cả niềm ước vọng, tình cảm, lòng biết ơn, của người gửi. Vì vậy, người tặng quà không cần phải mang nặng tâm lý vật chất mà chỉ cần lựa chọn quà theo vị thế xã hội, đáp ứng được nhu cầu của người nhận thì món quà sẽ có ý nghĩa.
 

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Minh Tâm, Trung tâm tư vấn Ngàn Phố (Hà Nội), mặc dù người phụ nữ luôn lo toan cho đời sống vật chất của gia đình nhưng với bản tính lãng mạn, nên ai cũng thích được nhận quà từ chồng hay người yêu. Điều quan trọng nhất mà chị em mong muốn trong những ngày đặc biệt này không phải việc món quà đó đắt hay rẻ, là tiền hay mỹ phẩm, trang sức... mà chính là thái độ của người tặng. Đôi khi chỉ một câu nói nhẹ nhàng, một cử chỉ nho nhỏ thể hiện sự quan tâm chân thành cũng khiến chị em cảm thấy hạnh phúc.

Tặng quà đúng sở thích

Món quà dù có đắt tiền, hợp gu nhưng thái độ khi tặng lại tỏ vẻ hời hợt, hay chỉ tặng để có thì không người phụ nữ nào vui.

Chuyên gia tư vấn Mã Ngọc Thể, Giám đốc Trung tâm tư vấn Hoàng Nhân (Hà Nội) cho rằng, người phụ nữ rất thích sự nhẹ nhàng, kín đáo và tế nhị, nhất là người phụ nữ Á Đông, cho nên khi được tặng quà họ cũng mong muốn nhận được những món quà có giá trị tinh thần và thẩm mỹ cao, đúng với sở thích của họ. Sự đồng cảm, chân thành và chu đáo thể hiện qua món quà có ý nghĩa rất sâu đậm trong tâm tưởng người phụ nữ. Nhưng cũng có người phụ nữ nhiều khi dù ngày lễ không được nhận quà thì người vợ vẫn cảm thấy vui vì đã luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ “nửa kia” vào mọi ngày trong năm.
PGS. TS Nguyễn Hồi Loan cho rằng, các sản phẩm làm đẹp sẽ là món quà hợp nhất với phụ nữ trong ngày tôn vinh chị em. Nước hoa được xem là tặng phẩm thiết thực và sang trọng, đậm chất trữ tình. Hương thơm của nước hoa ngoài việc làm tăng thêm sức quyến rũ và nữ tính của người phụ nữ, còn là một sứ giả ngôn ngữ không lời của cảm xúc. Tuy nhiên, một bữa cơm sum họp gia đình do chính tay những người đàn ông vào bếp hay một chuyến cùng đi siêu thị mua sắm, một chuyến dã ngoại trong ngày cũng là cách tặng quà thật ý nghĩa làm tăng thêm sức sống tình cảm, cảm xúc cho một nửa của mình. 
 
“Phụ nữ trung niên sẽ thích những món quà thiết thực. Các bạn gái trẻ đang yêu sẽ thích những món quà thể hiện sự lãng mạn như thú bông, hoa, nước hoa...”.

PGS.TS Nguyễn Hồi Loan

V. Thu - P. Thuận

thuhuyen