Tài như chị Phượng

Giadinh.net - Chứng kiến nhiều gia đình còn mang nặng quan niệm “trọng nam, kinh nữ”, chị Nguyễn Ngọc Phượng đặt tất cả tâm huyết vào cuộc tuyên truyền, vận động nhằm làm thay đổi tập quán sinh đẻ của gần 500 cặp vợ chồng ở ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Chị Phượng cho biết: “Động viên người dân kế họach bằng biện pháp đặt vòng, uống thuốc thì còn đơn giản, nhưng vận động đình sản thì khó trăm bề. Có những ông chồng không cho vợ đi đình sản vì sợ ảnh hưởng đến chuyện “chăn gối”, nên khi cán bộ dân số đến nhà là họ mắng té tát  luôn…”. Chị Phượng đã chủ động kết hợp với chi bộ, chính quyền, y tế, hội phụ nữ, nông dân… nhiều lần đến vận động các cặp vợ chồng đông con, nghèo khó thực hiện biện pháp đình sản.
 

Chị Phượng (ngoài cùng bên phải) tư vấn KHHGĐ cho người dân.

Để người dân yên tâm, chị đưa các chị đã đình sản nhiều năm mà  sức khỏe vẫn tốt đến để dễ dàng thuyết phục, giải toả tâm lý hoài nghi. Khi vận động được đối tượng, chị  sắp xếp việc nhà, trực tiếp đưa đối tượng lên bệnh viện huyện phẫu thuật, chăm sóc đối tượng  từ ly nước đến  bữa cơm… Khi xuất viện, chị Phượng còn đề xuất với xã tổ chức đến gia đình thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần.

Nhờ vào sự hỗ trợ vốn vay xóa đói giảm nghèo từ các dự án tín chấp của chính quyền địa phương, nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện KHHGĐ để có điều kiện phát triển kinh tế.

Bên cạnh làm tốt công tác dân số, chị còn kiêm nhiệm tổ y tế. Hàng tháng chị vận động các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng, giữ gìn vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh.

Kiên trì, bền bỉ suốt 14 năm qua, chị Phượng  đã vận động được 44 người đình sản, 345 người đặt dụng cụ tử cung và gần 100 người sử dụng thuốc viên, thuốc cấy và bao cao su tránh thai. Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai trong toàn ấp đạt hơn 88%. Với tài vận động KHHGĐ, chị Nguyễn Ngọc Phượng đã được Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Cà Mau chọn đi dự Hội nghị tuyên dương cán bộ dân số cơ sở toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội dịp vừa qua...       
 
 Kim Há
thuhuyen