Tâm sự người mẹ trẻ từ một chuyện rất nhỏ - cho mượn đồ chơi của con
GiadinhNet - Lúc đó, lúc con nhìn mẹ cầu cứu, giá tôi dũng cảm ra bảo với bạn kia, bảo Misu chưa muốn cho mượn...
Từ ngày bé, tôi được giáo dục là phải biết nhường nhịn, không tranh giành với người khác, dù tôi là con gái út trong gia đình, lại thua các anh trai nhiều tuổi. Từ miếng ăn, đồ chơi, đến nhiều thứ khác, tôi được giáo dục là con gái, là phụ nữ thì phải biết nhường nhịn, sẻ chia. Nhiều lúc trong cuộc sống, tôi biết ơn bài học đó.
Đến khi lấy chồng, sinh con, tôi lại áp dụng cách giáo dục đó cho các con tôi.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã tự mình cướp đi quyền tự quyết định của con (ảnh minh họa)
Con gái đầu của tôi năm nay 4 tuổi, tên ở nhà là Misu. Đó là một cô bé ngoan, ít khi mè nheo và tranh giành. Từ khi có em trai, con có lúc cũng “ghen tị” vì mẹ mải miết với em trai, nhưng con chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu. Đi học, cô giáo bảo con là người biết chia sẻ với bạn.
Vợ chồng tôi mua cho con gái nhiều đồ chơi. Con luôn thích thú với những gì chúng tôi mua cho nó. Và lần nào con cũng rủ em trai chơi cùng. Dù em chưa biết chơi mấy. Con ít khi đòi hỏi những thứ bố mẹ không đồng ý. Vợ chồng tôi vẫn nghĩ, cách giáo dục, dạy con ứng xử của mình bấy lâu nay là đúng.
Nhưng có một chuyện mới xảy ra gần tôi cứ khiến tôi nghĩ mãi. Thậm chí, có thể tôi sẽ phải thay đổi cách giáo dục của chính mình với con.
Tối qua, khi tôi đang đứng nấu ăn thì hàng xóm dẫn cậu con trai 3 tuổi sang mượn con gái cái xe scooter. Bạn này đã mượn 1 lần lúc chiều rồi, trả rồi, giờ mượn lại, lần nào mẹ bạn ấy cũng nói là mượn một lúc, mai mua.
Con đứng chần chừ lần lữa. Bố bảo: "Misu vào lấy xe cho em mượn đi!" Con vẫn đứng im, mặt nhìn mẹ. Còn tôi, như mọi lần, lại thản nhiên: "Bảo con cho em mượn chơi tí, rồi em sẽ trả".
Lúc này, chồng tôi lại “đế” vào, dẫn thêm câu chuyện trên hoạt hình: “Chuột Típ chia sẻ đồ chơi như thế nào ấy nhỉ?!”. Con tôi vẫn đứng im, vẫn nhìn mẹ.
Cô hàng xóm vẫn đứng chờ, thấy con tôi không có động tĩnh gì, đành bảo con trai: “Chị Misu không muốn cho con mượn rồi, thôi mai mẹ mua cho con nhé!”.
Lúc đó không hiểu tôi nghĩ gì, tay vẫn cầm đũa nấu ăn, và đi vào phòng con gái lấy xe ra đưa cho cô hàng xóm, mồm liến thoắng bảo con: "Tối con đi chơi với bố mẹ có chơi đến xe đâu, cho em mượn chơi 1 tí". Xong xuôi, mẹ tiếp tục nấu, bố tiếp tục bế em, con lủi thủi ra góc ghế sofa ngồi. Lúc đầu còn rơm rớm, một lúc, chồng tôi bảo con: “Ra đây với bố nào!”, con liền oà khóc nức nở.
Bố dẫn bạn ấy vào phòng không biết trao đổi đến đâu. Nhưng đến lúc ra bàn ăn con vẫn còn ấm ức. Bố bảo thế nào cũng không chịu làm dấu đọc kinh trước khi ăn, mọi khi không cần nhắc con đã chủ động thực hiện rồi. Bố lại bài ca chia sẻ. Mẹ lại bài ca hào sảng. Con vẫn ấm ức khóc.
Nhưng giờ, nghĩ lại, tôi thấy mình thật vớ vẩn và ân hận vì có lỗi với con. Đồ là đồ của con, con không muốn cho mượn, bố mẹ lấy cái quyền gì đem cho mượn. Đúng là bố mẹ mua nhưng đã cho con rồi thì phải của con, con toàn quyền sở hữu nó, thích thì cho không thì thôi chứ! Đồ của mình mà có ai tự tiện cầm đi mình chả phát điên lên sao!
Lúc đó, lúc con nhìn mẹ cầu cứu, giá tôi dũng cảm ra bảo với bạn kia, bảo Misu chưa muốn cho mượn, hoặc không thì tắt bếp rồi nói chuyện với con một vài câu, đại loại là không tự tiện lấy đồ của con cho người khác mượn thì tốt biết mấy.
Tôi đã cướp đi quyền quyết định của con và la mắng khi con khóc (trong khi nguyên nhân làm con khóc là tại mình).
Các mẹ sẽ làm gì khi rơi vào trường hợp như tôi? Còn tôi, lần sau tôi nghĩ sẽ phải làm khác đi và chắc chắn phải tốt hơn.
Minh Thư (Ninh Bình)