Tập huấn phòng, chống HIV/AIDS
GiadinhNet - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn phòng, chống HIV/AIDS năm 2010.
Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lớp tập huấn phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 cho cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh. Các cán bộ công nhân viên chức được nghe phổ biến về tình hình đại dịch HIV/AIDS trên thế giới, khu vực châu Á, Việt Nam và địa phương; được cập nhật một số kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và vấn đề kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; những vấn đề liên quan đến phơi nhiễm nghề nghiệp; ảnh hưởng của HIV/AIDS đến nơi làm việc; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; một số nội dung pháp lý về phòng, chống HIV/AIDS; vai trò của công đoàn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS... Qua đó, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.
P.V
Hải Phòng: Phấn đấu 100% trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin A. Hầu hết các trạm y tế ở Hải Phòng đều tổ chức tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc cho trẻ em được uống vitamin A, nhất là với những gia đình có trẻ thuộc diện nguy cơ suy dinh dưỡng. Các địa phương cơ bản hoàn thành cho trẻ trong độ tuổi và bà mẹ sau khi sinh được uống vitamin A, cân kiểm tra sức khỏe các bé đạt tỷ lệ 97-100%, phấn đấu đạt 100% trẻ em trong độ tuổi, bà mẹ sau sinh được uống đủ vi chất dinh dưỡng theo quy định. Một số trẻ em thuộc diện vãng lai ở các địa phương đều được các trạm y tế cho uống vitamin A.
T.B
Nghệ An: Tổng thực hiện các biện pháp tránh thai đạt 68%/KH năm. 6 tháng đầu năm 2010, mức giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại Nghệ An có chiều hướng giảm. Số sinh giảm 962 cháu so với cùng kỳ (4,6%); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 261 trường hợp (giảm 7,8%) so với cùng kỳ năm 2009. Tổng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại xấp xỉ 68% kế hoạch năm. Công tác truyền thông, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức hoạt động, nội dung phong phú, nhiều lực lượng xã hội tham gia tạo được sự ủng hộ cho toàn hệ thống chính trị và góp phần nâng cao nhận thức về DS-KHHGĐ cho người dân.
Hồ Hà