“Tê” người ngắm dàn xe máy khủng
GiadinhNet - Trong khu trưng bày có tổng cộng 3 xe Honda nam 67 nằm lẫn trong những chiếc Honda CD 125, CD 90, CD 50, Honda nam 70, 72...
![]() |
|
Dàn xe 2 giò đạp. |
![]() |
|
Dàn xe Suzuki với Su Sport 50cc độc đáo. Ảnh: TG |
Phía sau bộ sưu tập xe cổ Hồng Cường…
|
Giới ghiền xe cổ “kết” nhất quy định “độc” của Hồng Cường: Khách vào ăn uống, đi xe xịn cỡ nào cũng phải gửi xe ngoài bãi nhưng “những ai đi chiếc xe nào từ trước năm 1975 vào đây ăn uống, đều được chúng tôi cho chạy thẳng vào khu trưng bày xe, dựng xe ngay tại bàn của mình. Hoặc chạy vòng vòng để ngắm xe, ngắm cảnh” - Anh Cường cho biết - “Đó cũng là một lời ngỏ, một sự đồng điệu của CLB với những ai chơi, đam mê xe cổ mà chúng tôi muốn san sẻ. Bởi nó không chỉ là một phương tiện đi lại mà còn gắn với nhiều thăng trầm, bao buồn vui của mỗi con người. Và nó cũng là một trong nhiều hình ảnh, kỷ niệm và dấu ấn gắn với con người Sài Gòn”. |
Bởi vậy, chỉ cần nhìn một chiếc 67 trong số những xe này, tôi đã thấy “tê” người chứ đừng nói đến 3-4 chiếc khác. Vậy mà, anh bạn tôi đứng bên nói khẽ: “CLB này đang sở hữu gần 100 xe các loại từng nhập qua Việt Nam. Tôi phục lăn chủ nhân CLB này quá xá. Tiền để sưu tầm xe là điều không bàn cãi rồi, nhưng công sức mà họ bỏ ra để sưu tầm số lượng xe “khổng lồ” này thật khó mà tưởng được”.
Để tôi sướng với “đệ nhất 67” hồi lâu, anh Tâm lại kéo tay tôi đi ngược ra cổng: “Xem bộ này mới đủ nè”. Nhân tiện trên đường ra, anh chỉ tôi một chiếc 4 chỗ ngồi 2 cửa: “Con Fiat đời 1954 này là độc nhất vô nhị tại Việt Nam đó nghen”. Băng qua “mỹ nhân Fiat 4 chân”, bên trong tủ kiếng như những manơcanh thời trang, xe Honda nam mỗi “em” một ngăn riêng biệt được sắp xếp liên tục.
Ở CLB Hồng Cường, ngoài hàng trăm xe Honda nam khiến giới ghiền 67 phải ngả mũ, còn hơn 10 chiếc Yamaha, hơn 10 chiếc Suzuki với một “em” Suzuki Sport 50cc hiếm hàng, hơn 20 xe Vespa từ thập niên 1950. Dòng xe 2 giò đạp như Mobylette, Velo Solex, Sachs... xa xưa hơn có trên 30 chiếc. Với mô tô phân khối lớn, nhiều chiếc BMW đời 1954 cũng sánh vai cùng các “đàn em” mô tô 1.800 phân khối, trong đó có một “em” Harley-Davidson 2.500 phân khối vừa mới tậu. Không gian rộng, điều kiện giải trí đầy đủ, bộ sưu tập sướng mắt, CLB xe cổ Hồng Cường đang trở thành điểm hẹn của giới ghiền xe cổ Sài Gòn.
![]() |
|
Letter, loại xe giới ký giả ưa dùng thập niên 50 thế kỷ trước. |
![]() |
|
Vespa các đời. |
![]() |
|
Harlay-Davidson 2.500 phân khối mới tậu. |
Lặng người nghe duyên cớ chơi xe
Chủ nhân của bộ sưu tập xe hoành tráng này là 5 anh chị em ruột. Tên CLB Hồng Cường cũng được ghép từ tên người chị cả và em trai út. Tất cả đam mê và duyên cớ đến với xe cổ đều bắt đầu từ cái chết đột ngột của người cha vào năm 2005. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, người cha của 5 anh chị em, gồm 3 gái và 2 trai, cùng người vợ sống hết sức thiếu thốn trong tình hình chung của cả nước lúc đó. Ông chỉ có một nghề duy nhất là đi dạy khiêu vũ (người cha là vũ sư cũng có tiếng ở Sài Gòn trước đó) để kiếm miếng ăn nuôi gia đình trong tình cảnh các con mình đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn, hết sức tốn kém. Nhưng vào thời điểm ấy, loại hình nghệ thuật này cũng bị cấm, ông chỉ đi dạy “lậu” tại các tư gia, nhóm khiêu vũ thân hữu mà thôi. Thu nhập bữa đực, bữa cái, chạy ăn từng bữa.
Rồi thì ông cũng xoay ra được cái nghề buôn bán, đắp vỏ xe ô tô cũ với số vốn ít ỏi ban đầu. Vừa tập tành bước vào làng buôn bán, chạy đủ kiểu kiếm mối hàng, bạn hàng ngoài đường. Vừa đi dạy khiêu vũ nuôi một đại gia đình, sức khỏe ông cũng yếu dần với những cơn đột quỵ. Dẫu thế, ông vẫn bươn chải để dần mở rộng cơ sở dịch vụ của mình cùng hệ thống khách hàng cả nước. Các con ông cũng dần lớn, thấy ba vất vả quá cũng ngỏ ý: “Ba dần nghỉ ngơi đi, để tụi con phụ một tay”. Thế nhưng, nhất quyết ông không chịu, không dám để cho các con cáng đáng việc kinh doanh của mình vì: “Tụi bây mà làm ăn thua lỗ thì cả nhà chỉ có nước đi ra đường bán chanh ớt, hành tỏi. Lấy gì mà có của ăn, của để, để xây dựng những mái ấm riêng”.
Bỏ ngoài tai lời cảnh báo sức khỏe từ bản thân, gia đình, bác sỹ, ông quyết lao vào công việc làm ăn, dồn hết tâm lực cho nền tảng kinh tế gia đình ngày một vững vàng hơn. Chỉ đến năm 1998, ông mới bàn giao bớt một vài phần việc lại cho cả 5 anh chị em và dần “chuyển giao” bằng hết trong vài năm sau đó. Để mở rộng thêm cơ ngơi mà ông đã bàn giao, người chị lớn bèn bán chiếc xe Cub 78 “cối”, còn người con trai thứ 4 bán đi chiếc Honda 67 của mình làm vốn kinh doanh.
Sau thời gian này, Hồng Cường phát triển mạnh và trở thành một trong những đại lý cung cấp vỏ xe ô tô lớn tại TPHCM. Những dịp giỗ chạp, mấy anh chị em ngồi lại, ôn lại những kỷ niệm của một thời khó khăn đã qua và hình ảnh người cha thân yêu cùng hình bóng những chiếc xe mà ông đã đi trên cõi đời này, từ thuở hàn vi đến khi nhắm mắt xuôi tay, đó là những: Velo Solex, Honda PC, Vespa Sprint...
![]() |
|
Anh em Tuấn (áo đỏ) và Cường đang tổ chức giao lưu giới ghiền xe cổ tại CLB Hồng Cường. |
![]() |
|
Một cuộc chơi hoành tráng thu hút cả giới ghiền xe cổ ngoại quốc. |
![]() |
|
Mô tô cũng sánh vai cùng các “tiền bối” thập niên 1950. |
Nghề chơi cũng lắm công phu
Ghiền xe cổ, nhìn xe đã thú, lọ mọ tìm hiểu lai lịch xe, những câu chuyện xoay quanh nó còn thú hơn bội phần. Tôi tranh thủ “ghè” chàng trai út của Hồng Cường là Nguyễn Tuấn Cường để “tra vấn”. Dù bận bịu chuyện làm ăn, Cường cũng kể thêm cho tôi và anh bạn cái công phu mà mấy anh em đổ ra để gom về những con xe quý hiếm.
Muốn thì dễ, làm mới khó. Lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm ở TPHCM, các tỉnh miền Trung, miền Tây... cả hai chỉ mua được những chiếc xe không còn nguyên trạng, mua 2-3 chiếc mỗi đời về thuê thợ rã ra, lựa chọn từng món đồ rồi “độ” thành một chiếc hoàn chỉnh, rất kỳ công, xe rất đẹp. Nhưng vẫn bị chê, bởi “dân chơi” rất khó tính, họ đến “chiêm ngưỡng” những chiếc xe đầu tiên đó rồi “phang” luôn, xe đẹp nhưng không còn “zin”. Bởi đã chơi thì chơi cho đến cùng, tới bến. Trong một bộ sưu tập bất kỳ nào đó, chỉ cần vài ba chiếc xe “nguyên đai, nguyên kiện, nguyên màu”, được nhập thẳng về Việt Nam, chủ xe vừa chạy vừa giữ gìn, o bế... thì bộ sưu tập đó “lên màu” ngay, có giá trị vượt trội không ngờ. Bị chê nhiều quá, cả hai bèn quyết tâm “khăn gói”, ăn chực nằm chờ đến những nơi, địa chỉ mà nghe được là có xe “zin, đẹp” và phải mua bằng được.
Trời không phụ người có lòng. Cơ duyên cho hai anh em gặp được một chủ xe, sở hữu cả chục chiếc Honda “đỉnh cao”, nhìn mà phát... thèm. Đó là một người đàn ông vừa bị mất vợ, người vợ cũng còn trẻ nên ông bán đi, về quê ở ẩn để quên đời. Nhưng quan trọng nhất, theo lời kể của Cường thì “ổng thương anh em tụi tôi chịu lặn lội, chịu năn nỉ cả tháng trời và trong thâm tâm, ổng cũng biết chắc, những chiếc xe này mà sang qua tụi tôi, thì tụi tôi cũng nâng niu, chăm sóc, giữ gìn nó như chính của ổng vậy.”. Mua được lô xe cả chục chiếc này, lập tức bộ sưu tập xe Honda nam (lúc này đã gần cả trăm chiếc) của Hiểu Tuấn và Tuấn Cường lập tức “lên màu”. Được dân chơi xe cổ Sài Gòn “ngả nón” kính nể. Sướng quá, đã quá. Lúc này, cả hai mới cảm thấy được cái sự... lên đỉnh của nghề chơi xe cổ. Ngay sau đó, họ còn... lên đỉnh lần nữa khi mua được chiếc Honda 72 “đẹp nhất Việt Nam”, có cái giá thị trường ước chừng khoảng 40.000 USD.
“Còn giá mỗi chiếc trong lô xe tuyệt đẹp kia là khoảng bao nhiêu?”. Khi được hỏi, họ cho biết, rất khó biết chừng nhưng “đổ đồng”, giá mỗi chiếc cũng khoảng 5-7 trăm triệu đồng. Vào thời điểm này, bộ sưu tập xe cổ của họ đã là gần 200 chiếc đủ loại. “Vì trong khi hoàn chỉnh bộ sưu tập Honda từ năm 1964 đến năm 1972, chúng tôi đã gặp rất nhiều các loại xe khác nhau và đều thẩm định rồi mua lại cả”, Cường cho biết. Cũng vào thời điểm này (khoảng năm 2009), anh em Tuấn và Cường cũng nổi tiếng trong giới sưu tập xe cổ Sài Gòn là những chuyên gia “giữ của”, chỉ mua xe về, không bán. Đồng thời, với bộ sưu tập khá nhiều của mình, cả hai nung nấu một sân chơi để hàng tuần “anh em chơi xe cổ có dịp gặp nhau, trước là để “khoe xe”, sau là để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nhất là để chia sẻ niềm đam mê xe cổ với nhau”, anh Tuấn tâm tình.
|
Phá vỡ “huyền thoại 67”
Giới ghiền 67 hay kháo nhau Việt Nam còn những chiếc 67 nhập về còn “3 cục”, tức chưa lắp ráp. Lẽ dĩ nhiên dân chơi xe ai cũng muốn có thứ hàng độc này, chí ít cũng được chiêm ngắm một lần trong đời. Có lần anh em Tuấn và Cường được người chơi xe báo biết chỗ đang có loại 67 “3 cục”, đề nghị định giá. Cường “phán” thẳng: “Tôi sẽ mua với giá 1,5 tỷ đồng, tặng riêng cho anh thêm 200 triệu đồng nữa”.
Là người chơi xe, anh em Tuấn và Cường không tin Việt Nam lại có “em” 67 nào còn “3 cục”. “Chiếc xe phải vận hành thì mới giữ được lâu anh ạ. Bởi vậy một chiếc 67 đến giờ còn đẹp thì người dùng phải cực kỳ công phu và kỹ lưỡng trong sử dụng và bảo quản, cái đó mới quý. Dàn xe ở Hồng Cường ngày nào cũng phải lau chùi, nổ máy tuần 2 lần đấy. Nếu xe để 1 chỗ không dùng lâu ngày sẽ han gỉ mà hư ngay, nói chi đến 3 cục”, Cường giải thích thêm. Quả nhiên, hơn 1 tháng sau người chơi xe báo tin biết 67 “3 cục” trả lời “không hề có” sau khi xác minh tin đồn từ người này đến người nọ. Huyền thoại 67 “3 cục” bị phá vỡ. “Không phải ỷ mình có tiền rồi bảo thế đâu anh ạ. Thực tế, nếu mua được 67 “3 cục” với giá đó mình vẫn kiếm ra số tiền hơn như thế đấy. Này nhé, chỉ cần trưng bày và bán vé tham quan huyền thoại này bảo đảm anh sẽ thu hồi vốn và lời ngay. Ai mà không muốn tận mắt thấy một huyền thoại chỉ nghe mà chưa bao giờ mục sở thị”-Cường cười sảng khoái, lý giải cho cái giá trời ơi 1,5 tỷ đồng anh đưa ra cho “huyền thoại 67” với bài toán thu hồi vốn hẳn hoi. |








