Tết, rượu bia, nhà xác và bệnh viện

Tin đưa mỗi ngày trên các trang báo "ấn tượng" nhất mấy ngày Tết là tin tai nạn giao thông. Trong 6 ngày Tết có 160 người chết, 248 người bị thương. Các gia đình của nạn nhân đã không còn niềm vui ngày Tết mà là nỗi đau mất mát người thân. Đối với nạn nhân bị thương, người thân phải túc trực ở bệnh viện, còn chi Tết nữa.

 

Có nhiều người, tiền bạc gom góp cả năm, chưa chắc đủ tiền thuốc men, viện phí. Với họ, những ngày tiếp theo vô cùng tăm tối vì thân thể tàn phế. Không ít người bị chấn thương sọ não, tuy không chết ngay nhưng coi như đã xong đời, trở thành gánh nặng cho gia đình.

Trong 253 vụ tai nạn giao thông, có nhiều vụ người gây ra tại nạn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trước mắt là tốn kém chi phí điều trị cho nạn nhân, sau đó sẽ đối diện với các cơ quan pháp luật, tù tội lao lý. Một cái Tết, thay vì vui tươi, bước vào năm mới đầy hứa hẹn, lại trở thành thảm họa cho bản thân và gia đình.

Có một lực lượng khác cũng là "nạn nhân" của tai nạn giao thông, đó là y - bác sĩ. Thay vì y - bác sĩ được nghỉ Tết hoặc phân công trực bình thường, thì nhiều bệnh viện phải huy động tối đa thầy thuốc, cả số lượng nhận sự và thời gian làm việc, để cứu chữa nạn nhân. Những ngày Tết là những ngày tai nạn khủng khiếp, y - bác sĩ rất vất vả, vất vả đến mức ám ảnh.

Vì sao tai nạn nhiều trong dịp Tết, câu trả lời là đa số vì rượu bia. Nhiều người uống cho nó "đã đời" để rồi tàn đời. Say rượu bia gây ra tai nạn, tự làm tàn đời mình và còn làm cho tàn đời người khác. Trong 600 người chết và bị thương, có nhiều người không rượu bia, không phóng nhanh vượt ẩu, nhưng họ chết hoặc bị thương tật oan uổng vì thảm họa do người khác gây ra. Đau đớn nhất là nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông.

Năm nào vào dịp Tết đến cũng thực hiện lại công thức "", thế nhưng dân mình vẫn không lấy đó làm sợ hãi, vẫn cứ lao vào rượu bia rồi lao ra đường bất chấp hậu quả. Tuyên truyền, kêu gọi không lái xe khi uống rượu bia hình như vô nghĩa đối với những con sâu rượu, phải sử dụng cách khác.

Cách đó là bổ sung quy định xử phạt và tăng mức xử phạt thật nặng đối với hành vi lái xe sau khi uống rượu bia, phải xem hành vi này là tội ác, là gián tiếp giết người. Đưa ra quy định và xử phạt thật nghiêm, cảnh sát giao thông công tâm và không nhận hối lộ, thì mới dẹp được tệ nạn rượu bia gây ra tai nạn giao thông.

Theo Lao động