Thách thức “già hóa” dân số

GiadinhNet - Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Định, tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên tại Bình Định ngày càng tăng.

Cụ thể: Năm 1979, tỉ lệ này là 7,65%; năm 1989 là 8,73%; năm 1999 tăng lên 9,64% và 10 năm tiếp theo là 10,82%. Theo Liên Hợp Quốc, nếu tỉ lệ người già chiếm 10% dân số, nước đó trở thành nước có dân số già.
 
Như vậy, đến thời điểm này, Bình Định đã chính thức bước sang cơ cấu dân số già nhanh hơn bình quân chung của cả nước (9%). Dưới góc độ nhân khẩu học, khi số người già tăng lên sẽ tác động trực tiếp làm tăng tỉ lệ phụ thuộc tuổi già. Điều này sẽ đòi hỏi nặng nề hơn đối với dân số trong độ tuổi lao động để duy trì trợ cấp ổn định cho nhóm người cao tuổi. Hiện, Bình Định chỉ có duy nhất BVĐK tỉnh tổ chức được khoa Lão khoa. Trong khi đó, hình thức tổ chức câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ dưỡng sinh... rất có ích cho sức khỏe của người cao tuổi lại còn nhiều hạn chế và bị chi phối bởi kinh phí hoạt động hạn hẹp cũng như đối tượng tổ chức. 

Hiền Lê

Bến Tre: Tập huấn nghiệp vụ đổi sổ về quản lý DS-KHHGĐ

Nhằm đảm bảo hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ được thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh và toàn quốc; Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bến Tre đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đổi sổ và phần mềm rà soát, in sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ.

Tham dự lớp tập huấn có 36 thành viên là lãnh đạo Chi cục, các chuyên viên, Giám đốc và cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố. Nội dung tập huấn nhằm hướng dẫn quy trình đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ năm 2011-2015; Giới thiệu và hướng dẫn phần mềm phục vụ việc đổi sổ hộ gia đình MIS2009RS. Sau lớp tập huấn này, Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố sẽ có kế hoạch tổ chức tập huấn lại tuyến xã (Trưởng Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số) nhằm chuẩn bị cho việc rà soát, thu thập toàn diện các thông tin biến động về dân số trên địa bàn để cập nhật số liệu hoàn chỉnh vào kho dữ liệu điện tử và in sổ điện tử sau đó.  

M.Hải

thuhuyen