Thái Nguyên: Triển khai Chiến dịch đợt 1/2013 tại 72 xã, thị trấn

GiadinhNet - Ngày 9/4, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Đại Từ đã tổ chức Lễ ra quân phát động chiến dịch đợt 1 năm 2013.

Năm nay, Thái Nguyên triển khai Chiến dịch tại 72/181 xã, phường, thị trấn với mục tiêu đề ra: Triệt sản đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch năm; dụng cụ tử cung đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch năm; thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch năm; đảm bảo 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ.
 
Thái Nguyên: Triển khai Chiến dịch đợt 1/2013 tại 72 xã, thị trấn 1

Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành Dân số tỉnh, để đạt các chỉ tiêu chung của ngành là rất khó khăn vì số xã tổ chức chiến dịch thấp. Các chỉ tiêu Trung ương giao cao hơn nhiều so với số được miễn phí. Đây là một khó khăn lớn đối ngành Dân số, đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân hiểu và chia sẻ với về công tác xã hội hoá các phương tiện tránh thai. 

Thái Nguyên: Triển khai Chiến dịch đợt 1/2013 tại 72 xã, thị trấn 2


Hơn 10 năm qua, nhờ thực hiện tốt giảm sinh, toàn tỉnh Thái Nguyên đã tránh sinh trên 100.000 người, tương đương dân số bình quân của 1 huyện trong tỉnh. Kết quả đó đã góp phần tiết kiệm đáng kể các chi phí cho gia đình và xã hội. Mức sinh thấp và dần ổn định cũng đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện sức khoẻ mẹ, sức khoẻ con, hạ thấp tỷ lệ chết mẹ và chết trẻ em. Qui mô gia đình nhỏ hơn đồng nghĩa với việc nâng cao vị thế của người phụ nữ, tạo điều kiện để họ có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, học tập, phát triển kinh tế.
 
Năm 2012, với những khó khăn chung của ngành Dân số cả nước, tỷ suất sinh thô Thái Nguyên tăng 4,51%o, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 5,06%. Tỷ số giới tính khi sinh là 114,5 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai tăng chậm, ý thức chấp nhận thực hiện gia đình qui mô nhỏ - ít con trong người dân chưa thực sự bền vững. 

Vân Khánh (Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên)
vothu