"Thâm cung bí sử (12-2)": Buồn vui vợ chồng già

GiadinhNet - Nghe tiếng chồng oang oang, bà Mão biết không thể trốn được nữa, đành phải đi ra: "Ông nói nhỏ thôi kẻo hàng xóm lại nghĩ rằng nhà mình sắp đánh nhau".

Câu chuyện thứ 12: Khiếp hãi lòng chung thủy
> Phần 1: Con hổ trong phòng ngủ
 
Ông Dần hạ giọng: "Bà về nhà đi. Không có bà tôi buồn lắm. Tại sao bà phải trốn tôi?". Bà Mão nói với chồng, giọng van nài: "Tôi xin ông. Tôi già rồi, đừng bắt tôi phải phục vụ nữa. Ông như con hổ trên giường ngủ, tôi không đủ hơi sức để phục vụ ông. Bà giúp việc nhà mình mới 45 tuổi thôi, đang độ hồi xuân. Tôi đã nói với bà ấy rồi và bà ấy đã đồng ý, chỉ cần trả thêm mỗi tháng 500 nghìn đồng là ông sẽ được phục vụ đến nơi đến chốn".
Ông Dần lại quắc mắt lên:
- Bà nói thế mà nghe được à. Gần 50 năm sống chung với bà, tôi là người chồng chung thuỷ và mẫu mực, không bao giờ tạt ngang, tạt ngửa, không tí táu tí mẻ ở đâu. Một đời chung thủy với vợ, giờ còn ít năm nữa chả nhẽ tôi lại chôn vùi danh tiếng của mình, tự bôi nhọ phẩm giá của mình ư.

Thế là bà Mão đành phải theo chồng ra về. Trước khi ngồi lên xe của ông Dần, bà đấm khẽ vào vai chồng và thì thầm:

- Về thì về. Nhưng một lần thôi nhé.

- Ừ, thì một lần, có còn hơn không.

- Ông thề đi.

- Thề cá trê chui ống. Ôm chặt vào, tôi phóng nhanh đấy.

Trước đây cả ông Dần và bà Mão đều làm công nhân ở tổng kho Đức Giang. Cái nghề này không cần phải động não nhiều nhưng lại hay phải khuôn vác nên rất cần đến sức mạnh cơ bắp. Anh Dần và cô Mão làm như trâu lăn, ăn như hổ báo, mỗi bữa 4 - 5 bát cơm đầy. Vì thế mà sức sống của cô Mão căng tràn cơ thể. Hai người nên vợ nên chồng sau ít thời gian cùng làm chung. Cô Mão tự hào về ông chồng khoẻ mạnh và chung thủy. Với anh vợ là số 1 và chỉ có vợ mới khiến anh lúc nào cũng khao khát. Tuổi già sầm sập đến. Cơ thể bà Mão không còn lưu lại dấu vết căng tràn như xưa. Nhưng ông Dần vẫn yêu vợ, chỉ khác “chuyện ấy” giờ có giảm đi nhiều. Nhưng dù giảm tần suất mà bà Mão vẫn không đủ sức chịu đựng. Bà gắng chiều chồng rồi sáng hôm sau dậy muộn, toàn thân ê ẩm.

Về nhà bà Mão trần 2 quả trứng gà cho chồng ăn đêm, ăn xong ông Dần tắt đèn rồi ôm ghì lấy vợ. Một lúc lâu sau, bà Mão thều thào: "Thế thôi nhé. Hết tiêu chuẩn rồi". Nhưng quá nửa đêm, ông Dần lại khẽ lay vợ dậy. Bà Mão gắt khẽ:

- Trời ạ! Ông đã hứa rồi mà. Để yên cho tôi ngủ một chút.

- Thì bà cứ ngủ đi, mặc kệ tôi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
Câu chuyện thứ 10: TỰ THÚ
 
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan