"Thâm cung bí sử" (15-18): Người giỏi và người ngoan

GiadinhNet - Phương Lan rất hiểu nỗi lo của mẹ. Bố mất sớm, hai mẹ con đã đùm bọc nhau trong hàng chục năm lam lũ và nghèo khó.

> Phần 17 - Phần trước: Nỗi phiền muộn của người mẹ
 
Thuở nhỏ, Phương Lan chỉ mơ ước một điều là sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mẹ được sống những năm cuối đời thật sung sướng. Mục tiêu đó giờ cô đã thực hiện được rồi. Bà mẹ Phương Lan tiêu tiền không phải đếm nhưng đối với bà tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Không bữa nào bà ăn quà sáng hết quá 10 nghìn đồng, một bộ quần áo bà mặc vài ba năm. Mỗi lần được con gái cho đi du lịch nước ngoài bà đều thấy xót tiền, đến ăn cả yến sào cũng không thấy ngon. Mong ước của bà là con gái có nơi có chốn ổn định. "Chòng chành như nón không quai. Như thuyền không lái như ai không chồng".

Chính Phương Lan cũng thấy cần một đức lang quân tử tế, có vị thế, có tri thức để làm chồng, làm cha. Khi chọn tiến sĩ Đức làm con tò he, Phương Lan đã có ý định gắn bó với ông, có cưới hỏi hẳn hoi và có một đứa con. Người phải chạy thận nhân tạo thì cho dù có nhiều tiền mấy cũng sẽ chết bởi tần suất chạy thận tăng lên rất nhanh. Khi mỗi ngày phải chạy một lần thì người bệnh đã ở gần đài Hoá thân Hoàn vũ lắm rồi. Vợ ông Đức đang chạy thận mỗi ngày một lần và ông tiến sĩ này sẽ lâm vào cảnh đứt gánh nửa đường. Người tiếp sức cho ông nửa chặng đường còn lại chính là Phương Lan. Tổ chức ra một trại "nuôi bò tót" và làm nghề nặn tò he Phương Lan đã nghĩ tới kế sách lâu dài.

Nhưng người phá hỏng kế sách của Phương Lan lại chính là con tò he do bà nặn ra. Ông tiến sĩ này người Nghệ An. Tiến sĩ Đức có đầy đủ những đặc điểm của một ông đồ Nghệ thời @, rất giỏi và rất gàn, uyên bác mà cứng nhắc. Ông phản đối đến cùng kế hoạch "nuôi bò tót" của Phương Lan, vì nó biến ông thành một người chăn bò. Ông không thể nào chịu được khi bà chủ tịch HĐQT chỉ đạo rằng: "Đề nghị thầy hiệu trưởng tuyển sinh như thế này, đào tạo như thế kia, kiên trì phương châm đội mũ cử nhân cho bò". Ông tiến sĩ hiệu trưởng phản đối rất quyết liệt, thậm chí còn doạ sẽ viết đơn kiện lên Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 
Ông là tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, bản lĩnh đầy mình, kiến thức đầy đầu và có thừa lòng kiêu hãnh nên không muốn chịu sự sai bảo của một mụ đàn bà chỉ biết võ vẽ tiếng Tàu. Tiến sĩ Đức biết rất nhiều song có một điều ông không biết, ấy là việc dùng người của các sếp. Các sếp cần người ngoan và giỏi, chữ ngoan đặt lên trước, chữ giỏi để sau, ngoan mà không giỏi lắm vẫn được tin dùng như thường, còn giỏi mà không ngoan thì xin miễn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
 
Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn 
 
thanhloan