"Thâm cung bí sử" (19-cuối): Lối cũ ta về

GiadinhNet - Ngay sau khi anh lái xe ra về, trong đầu bà Ngân Hà đã vụt loé lên một dự định khác thường.

Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
> Phần 1: Tìm căn nguyên một ánh mắt mang hình viên đạn
> Phần 2: Ông bụt không có giữa đời thường
> Phần 3 : Giông tố đầu đời
> Phần 4 : Ngậm ngùi một câu Kiều
> Phần 5 : Lỡ bước sang ngang
> Phần 6 : Đắng tuần trăng mật
> Phần 7 : Bóng ma bên giường ngủ
> Phần 8 : Kẻ chán đời
> Phần 9 : Bên bờ vực thẳm
> Phần 10: Sống lại cảnh vợ chồng
> Phần 12: Vụ án tình tù
> Phần 13: Bản lĩnh hơn người
> Phần 14 : Gắng một chút
> Phần 15 : Chọn mặt gửi vàng
> Phần 16 : Ấm giường ấm chỗ
> Phần 17 - PHẦN TRƯỚC: Không gia đình
 
Bà dự dịnh sẽ lấy chồng, dù muộn còn hơn không. Một người đàn bà, cho dù thành công trong sự nghiệp đến mấy mà không có một tấm chồng thì cuộc đời cũng coi như hoàn toàn thất bại.
 
Làm một người tư duy rất thiết thực, bà vạch ngay ra phương hướng cho mình. Bà sẽ tìm một người đàn ông đứng đắn, đã thành đạt và bị đứt gánh nửa đường, cần một người phụ nữ làm bạn già trong những năm tháng cuối đời. Đương nhiên người đó đã lớn tuổi và 2 người không có khả năng sinh con nữa nhưng được nương tựa vào nhau cũng đỡ cô đơn.
 
Từ đó, mỗi khi đi công tác bà thường để ý tìm đối tượng cho mình. Và bà đã tìm được đối tượng hội đủ tiêu chuẩn bà mong muốn. Ông ta tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn, đã có vợ và 2 con. Các con ông đã trưởng thành và đã ra ở riêng. Ông giám đốc này cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu và lúc đó hẳn cũng cần một người bạn. Bà đã đến thăm doanh nghiệp này, trò chuyện với người đàn ông đó khá thân mật.
 
Khi trở về cơ quan, bà đã viết thư điện tử cho ông ta: "Tôi thấy doanh nghiệp của đồng chí phát triển rất vững vàng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở đồng chí. Nếu cần giúp đỡ đồng chí cứ nói, đừng ngại. Tôi luôn đứng bên cạnh đồng chí, cả bây giờ và mai sau". Đó không phải là một bức thư tình mà đơn giản chỉ là một sự quan tâm. Viết thư tình không ai gọi nhau bằng đồng chí.
 
Trong những dòng ngắn ngủi đó không hề có sự rung động của trái tim. Vì thế ông Tổng Giám đốc nọ đã viết thư trả lời: "Rất cảm ơn chị đã quan tâm đến doanh nghiệp chúng tôi. Mong chị năng về thăm doanh nghiệp và cho ý kiến chỉ đạo để doanh nghiệp phát triển tốt hơn".
 
Lại là những dòng hoàn toàn xã giao, không một chút tình cảm riêng tư nào. Bà Ngân Hà càng buồn hơn khi nghe người ta nói rằng ông Tổng Giám đốc đó đang có một cô bồ rất trẻ. Như thế có nghĩa là bà đã hoàn toàn bị loại ra khỏi những cuộc tình đương đại. Đàn ông nếu không vì lý do phải nhờ cậy thì không ai để ý đến bà nữa. Lúc này bà Ngân Hà bỗng nhớ tới quê hương, nhớ ngôi nhà đã bỏ hoang nhiều năm ở quê, nhớ tới ông bà Tư mà bà phải gọi là bố mẹ chồng.
 
Bà thấy mình đã đúng khi chồng bị án chung thân mà không ly hôn. Nghĩa là danh chính ngôn thuận, bà vẫn còn gia đình nhà chồng. Ông Tư đã nghỉ hưu từ lâu và bà Tư thì đã rất già. Nếu nghỉ hưu, bà về quê và những người già chăm sóc lẫn nhau, cũng có thể gọi là một gia đình. Vả lại bà đang còn một mẹ già đang ở tuổi gần đất xa trời, cần được con cái chăm sóc. Bỗng nhiên người ta thấy bà Ngân Hà hay về quê hơn và chăm sóc mẹ đẻ cùng bố mẹ chồng chu đáo hơn.
Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan