"Thâm cung bí sử" (21-1): Hạnh phúc xa vời

GiadinhNet - Hạ cánh an toàn. Đây không chỉ là mong ước của những người lái máy bay mà còn là mong ước của những người đã thành đạt trên đường công danh.

Câu chuyện thứ 21: Hạnh phúc xa vời
Phần I. Mong ước đơn giản nhất

Họ đã cần mẫn leo lên từng nấc thang danh vọng. Giờ đây, khi đã đầu bạc răng long họ mong ước được hạ cánh an toàn. Không phải ai cũng đạt được điều đó. 

Còn ông Bình thì có vẻ như đã được hạ cánh an toàn. Ông nghỉ hưu đã 5 năm mà không một cơ quan pháp luật nào đụng đến ông, cũng không ai đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm của ông về một vụ rắc rối nào. Giờ đây ông sống quá đầy đủ. Ông có một biệt thự sang trọng ở thành phố và một toà nhà rộng thênh thang ở quê.
 
Vẫn chưa hết, ông còn có một trang trại rộng 60ha, nuôi đà điểu, nuôi hươu, nuôi cá và trồng cây gỗ sưa. Ở trung tâm trang trại là một cái hồ lớn, giữa hồ là một ốc đảo sum suê cây trái. Ốc đảo được nối với bờ bằng một chiếc cầu hình bán nguyệt, nom như mảnh trăng non. Trung tâm của ốc đảo là một khu vui chơi giải trí. Người ta đến đây để đánh tennis, chơi bi-a, để ca hát, nhảy múa. Đây chính là cái máy in tiền của ông Bình.

Khu giải trí cao cấp này rất nổi tiếng. Người ta thích đến đây vì 2 lẽ, một là được ăn chơi thoải mái mà không lo bị kiểm tra, bị xét giấy căn cước và bị chất vấn giữa đêm khuya. Hai là đến đây người ta có điều kiện gặp gỡ ông Bình.
 
Trong kinh doanh, các mối quan hệ là một thứ vốn vô hình, vốn hữu hình thì đo đếm được và hữu hạn, còn vốn vô hình thì không đo đếm được nhưng vô hạn. Chỉ cần có được một dự án, một khu đất là người ta đã có thể đổi đời trở thành tỉ phú đại gia. Tuy ông Bình đã nghỉ hưu nhưng các mối quan hệ của ông vẫn còn rộng lắm, một cú điện thoại của ông đáng giá hàng tỷ đồng. Vì thế ai cũng muốn gặp ông để cầu thân.

Ở đời có 2 loại người. Loại thứ nhất là những kẻ phải bỏ đi mà kiếm tiền, mỗi đồng bạc đổi bằng cả bát mồ hôi. Loại thứ 2 là những người tiền tự bò đến nhà, họ không cần động chân động tay gì cả nhưng tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến nhà họ.
 
Ông Bình thuộc loại người thứ 2. Ông sống cuộc đời đế vương. Nhưng đế vương cũng có nỗi khổ của đế vương. Cái khổ của ông Bình là không bao giờ được thanh thản và không có niềm vui.

Ngày xưa, khi giành được quyền tự chủ, Khúc Thừa Dụ đã triệu các quan từ các cấp xã trở lên về kinh thành và bắt thích vào bụng 4 chữ khoan- giản- an- lạc (phải khoan dung với dân, tác phong làm việc phải giản dị, để cho dân yên và làm cho dân vui). Xem thế đủ biết sự an lạc là vô cùng quan trọng. 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần



thanhloan