"Thâm cung bí sử" (21-2): Mùa xuân năm ấy

GiadinhNet - Đời ông Bình đã từng có những ngày đầy ắp niềm vui. Ấy là thời ông còn trai trẻ.

Câu chuyện thứ 21: Hạnh phúc xa vời
Phần 1: Mong ước đơn giản nhất
 
Hiệp định Paris về việc kết thúc chiến tranh ở Việt Nam đã được ký. Miền Bắc hết tiếng bom rơi, đạn nổ, tiếng máy bay Mỹ gầm rú như xay nát cả bầu trời. Ấy là lúc Bình vừa tốt nghiệp đại học ở Nga về nước.
 
Trong thùng hàng của anh lình kình những nồi áp suất, bếp điện, một chiếc xe đạp Con én và quan trọng nhất là một chiếc tivi đen trắng cùng một chiếc radio nhỏ.

Ngày đó Đài Truyền hình Việt Nam đang phát sóng thử nghiệm những chương trình đầu tiên. Tối đến, người cả phố tập trung đến nhà Bình xem nhờ tivi. Trong số đó có cô Mận thợ dệt, vừa để xem tivi, vừa để xem mặt chàng trai vừa học ở Nga về.
 
Những buổi chiều Mận thấy Bình ngồi trên chiếc xe Con én mới tinh, vai đeo chiếc radio đạp xe lòng vòng trên phố, người đi đến đâu tiếng đài vang rộn rã tới đó. Không biết bao nhiêu cô gái đã từng nhìn theo chàng trai hào hoa này và thầm mơ ước những giấc mộng đẹp.
 
Ngày đó, một thanh niên đạp xe Con én, đeo radio bên hông có thể đi khắp thiên hạ để kén vợ. Nhưng vợ của Bình thì đã được mẹ anh rấm sẵn rồi và đó là cô Mận thợ dệt.

Năm năm Bình đi học xa, Mận thường lui tới thăm hỏi mẹ Bình và Tết nào cũng may biếu bà một chiếc áo lụa. Cái thời vải mặc phân phối mỗi năm một người ba mét một tấm áo lụa quý lắm. Và thế là Bình và Mận thành đôi.
 
Chiều nào trước giờ tan tầm Bình cũng đợi Mận trước cửa nhà máy. Và chàng đèo nàng đi trong sự ghen thầm của bao nhiêu cô thợ dệt ngày đó. Đám cưới được tổ chức sau Tết cổ truyền. Các nhà máy dệt là nơi tập trung cả rừng gái đẹp nên đám cưới của Bình và Mận giống như một ngày hội của người đẹp. Ngày đó cô dâu chú rể không có tuần trăng mật như bây giờ. Trong hôn trường còn đỏ rực một câu khẩu hiệu: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Cưới xong là cả hai vợ chồng phải đi làm ngay.

Mận vào nhà máy còn Bình đi nhận công tác. Anh là người được nhà nước cử đi học và quy hoạch dài hạn trong việc sử dụng anh cũng đã được sắp xếp rồi. Ông trưởng phòng tổ chức nói với Bình: “Cậu xuất thân trong gia đình thành phần cơ bản, lấy vợ công nhân cũng rất cơ bản nên tương lai của cậu còn dài và nhiều hứa hẹn tốt đẹp”. Bình rất yên tâm với nhiệm vụ được phân công. Anh ý thức được tấm thảm đỏ đang trải ra dưới chân mình nên hết sức cố gắng phấn đấu.

Và Bình cứ thăng tiến dần từng bước. Vợ anh cũng được thăng tiến. Hai vợ chồng sóng đôi đi trên con đường hạnh phúc, chồng tiến lên một bước thì vợ cũng tiến thêm một bậc. Cuộc sống ngày đó còn nhiều thiếu thốn nhưng vợ chồng anh là gia đình đầy đủ nhất trong những người thiếu thốn, bữa cơm có cá, thịt, trong nhà có đài nghe và tivi để xem. 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần


thanhloan