"Thâm cung bí sử" (25-2): Học sinh cá biệt
GiadinhNet - Câu chuyện sau đây không có trong cổ tích mà có ngay giữa đời thực.
Ở trường, thằng Xăm luôn được xếp loại học sinh cá biệt, bởi nó hay trốn học. Cô giáo đã kể với bà Hiên rất nhiều tội của thằng Xăm, nó chưa bao giờ làm hết bài tập về nhà, mỗi ngày chỉ học một buổi rồi trốn đi chơi và thường hay đánh những học sinh lớp trên. Qua mấy lần bí mật theo dõi, bà Hiên thấy thằng Xăm không bỏ học đi lêu lổng mà đi học võ.
Ở khu tập thể của bà, có một lò luyện võ. Võ trường là khoảng sân rộng của khu tập thể và võ sư chính là bác bảo vệ của trường tiểu học nơi thằng Xăm đang theo học. Bà Hiên không biết gì về võ nghệ nhưng bà thấy các võ sinh đứa nào cũng nhanh nhẹn, rắn rỏi và đặc biệt là đứa nào cũng rất lễ phép với võ sư. Người ta nói với bà rằng đó là lò luyện võ Vịnh Xuân Quyền. Môn phái này lấy nhu thắng cương, lấy đạo làm gốc. Bà Hiên không hiểu gì lắm về những từ xa lạ đó, nhưng bà nghe nói trước đây Lý Tiểu Long cũng từng học Vịnh Xuân Quyền. Nhu là gì, cương là gì, đạo là gì? Bà Hiên không biết, nhưng Lý Tiểu Long thì bà biết qua phim ảnh. Vì thế mà bà yên tâm cho thằng Xăm đi học Vịnh Xuân Quyền, cho dù nhiều khi nó trốn học và bị cô giáo quở trách. Cho con đi học võ có nghĩa là hàng tháng bà phải đóng 2 loại học phí cho con, trong khi thu nhập của bà rất ít ỏi.
Bà Hiên không phải là công chức Nhà nước, cũng không làm cho một doanh nghiệp nào, đời sống của hai mẹ con trông cậy vào một gánh bún đậu phụ mắm tôm bán rong. Gánh quà sáng này không to vốn lắm. Đậu phụ thửa ở chợ Mơ. Mắm tôm đặt mua ở cửa hàng hải sản ngoài dốc Bác Cổ. Bún lá lấy tại lò. Ngần ấy thứ cộng với một bếp than tổ ong, một ít bát đũa, mấy cái ghế nhựa và đôi quang gánh là thành gánh hàng quà rong.
Với gánh quà đó, bà Hiên đi lang thang khắp mọi ngõ ngách của Hà Nội, chân bước, tai lắng nghe, hễ có tiếng gọi “Bún đậu phụ nào” là bà đặt gánh xuống bán tại chỗ. Những hôm trời mưa, bà ngồi nhờ gầm cầu thang của một khu nhà cao tầng nào đó. Con đi học, mẹ đi bán quà rong, cửa nhà đóng im ỉm suốt ngày. Nhiều hôm đi học về, bụng đói meo mà không có gì ăn, thằng Xăm phải sục tìm mẹ khắp nơi để kiếm một suất bún đậu phụ mắm tôm, trước khi đi học võ. 12 năm phổ thông thì cả 12 năm thằng Xăm là học sinh cá biệt. Nhưng ở lò võ Vịnh Xuân Quyền, thằng Xăm là võ sinh đặc biệt xuất sắc. Nó đã làm đệ tử môn phái Vịnh Xuân Quyền trong suốt 10 năm trời, cho tới khi võ sư nói rằng: “Thầy cũng hết võ rồi, không còn bài gì để dạy con nữa. Bây giờ, con hãy tự luyện lấy. Văn phải ôn, võ phải luyện mới thành công”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng.