"Thâm cung bí sử" (25-3): Tình yêu đến không cần gõ cửa
GiadinhNet - Khi đến làm ở chỗ tôi, Tuyết mới 19 tuổi, còn tôi thì đã 37 tuổi rồi.
Câu chuyện thứ 25: Tình yêu bạo chúa
Lúc này tôi vẫn sống độc thân, vì công việc quá bận, song điều quan trọng nhất là gái công trường dễ tính quá làm tôi mất niềm tin với phụ nữ.
Nhưng Tuyết là một người khác hẳn. Nhìn cách mặc của Tuyết đủ biết cô ta không phải là người dễ dãi. Những cô gái xinh đẹp thường hay mặc hở một chút để khoe làn da, bộ ngực của mình, còn Tuyết thì đẹp nhưng lúc nào cũng mặc kín đáo. Đó là người con gái thứ hai trong đời làm trái tim tôi rung động. Người thứ nhất là cô bạn học thời phổ thông, đó là mối tình đầu nhưng là tình yêu tuổi học trò bồng bột và qua nhanh. Hình như con trai muốn trưởng thành đều phải đánh mất một số thứ, mất một ít sức vóc, một số thời gian vô bổ và một mối tình đầu.
Hình như Tuyết cũng cảm nhận được tình yêu của tôi. Trong tình yêu có một tần số lạ lùng, nếu 2 trái tim hòa hợp, là bắt được sóng của nhau ngay. Tôi nói với Tuyết: "Không hiểu vì sao mà anh rất nhớ em, nhớ đến khó ngủ". Tuyết nói: "Anh tưởng chỉ mình anh nhớ thôi ư. Em đêm nào cũng mong trời chóng sáng để đến công trường và được nhìn thấy anh". Chúng tôi yêu nhau như thế. Với tôi lúc đó chỉ có một ước muốn là làm sao xóa sạch được nỗi buồn trong đôi mắt của Tuyết - một nỗi buồn luôn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ.
Không chỉ đau khổ vì mẹ đẻ và bố dượng hành hạ, mà Tuyết còn có một nỗi sợ thường trực, ấy là thú tính của ông bố dượng. Ông ấy không nhìn em bằng con mắt của bậc cha chú mà nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng của một gã đàn ông háo sắc. Tôi muốn tổ chức cưới càng sớm càng tốt để Tuyết đỡ đau khổ và lo sợ nhưng công trình đang vào giai đoạn thi công nước rút nên tôi không dứt ra được để lo việc riêng.
Một buổi tối khi tôi đang ngồi xem lại bản vẽ thiết kế nội thất khu nhà chúng tôi đang hoàn thiện thì Tuyết chạy đến, đập cửa phòng tôi với vẻ mặt hốt hoảng và bộ quần áo dính đầy máu.
- Anh ơi! Em đã đâm nó.
Tuyết nói thế rồi ôm chặt tôi, khóc nức nở. Tuyết khóc không thành tiếng, nhưng toàn thân rung lên dữ dội. Chỉ khi người ta cực kỳ đau khổ họ mới khóc như thế. Những giọt nước mắt của Tuyết như kim đâm vào trái tim tôi, nhưng lúc đó tôi không hỏi được gì cả, vì Tuyết đang liên tục nấc nghẹn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |