"Thâm cung bí sử" (25-8): Ánh sáng cuối đường hầm

GiadinhNet - Khánh mời tôi đến nhà anh chơi và ở đây tôi được đọc toàn văn bức thư vợ anh gửi cho chồng, sau khi đã bỏ nhà ra đi.

Câu chuyện thứ 25: Tình yêu bạo chúa:
> Phần trước: Họa vô đơn chí
 
Trong khi kể với tôi về nội dung lá thư của chị Tuyết, Khánh đã bỏ sót một đoạn rất quan trọng. Đoạn đó như sau: “Người đàn ông bị anh đánh hôm trước rất mê kịch nói. Hôm đó em đã được xem vở kịch Vũ Như Tô của tác giả Huy Tưởng. Đến cảnh Đan Thiềm bị thiêu cháy trong ngọn lửa đốt Cửu Trùng Đài, em đã khóc như một đứa trẻ. Chúa Trịnh đã cho Đan Thiềm được sống trong nhung lụa ngọc ngà, nhưng ngoài cái đó ra, Đan Thiềm không có gì nữa cả. Bà không được làm người theo đúng nghĩa của từ này mà chỉ là một nô tì quý tộc. Đã là nô tì thì ăn gì, mặc gì vẫn là nô tì chứ không phải là một người tự do. Em cũng vậy thôi, tiền bạc không thiếu, nhưng thiếu một thứ quý giá nhất là tự do. Em chỉ là một nô tì cao cấp”.
 
Tôi nói với Đào Hoa Khánh: “Đây mới là điểm mấu chốt của lá thư này. Chị ấy bỏ đi vì bị chồng tước đoạt mất quyền làm người. Bây giờ anh hãy đi tìm con xem nó học ở trường nào và qua đó liên lạc lại với vợ. Nếu anh thấy không thể thiếu được chị ấy thì tự anh biết sẽ phải nói gì và làm gì”.

Khánh đã bỏ nhiều thời gian tìm con, nhưng không có kết quả. Tôi giúp anh bằng cách gọi điện cho một người bạn ở văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhờ tìm hộ mà trọng tâm là các trường mầm non ngoài công lập. Hóa ra cách của tôi lại có hiệu quả nhất. Chỉ sau 24h tôi đã biết đích xác con trai Khánh đang học ở đâu. Tôi tìm đến trường mầm non ngoài công lập mà con trai Khánh đang học. Thật bất ngờ là chị Tuyết cũng làm ở trường này, với nhiệm vụ nấu bữa trưa cho các cháu và đội ngũ bảo mẫu. Trẻ mầm non ăn nhiều chế độ khác nhau theo đặc điểm và nhu cầu riêng của từng cháu, đứa cần giảm cân ăn chế độ khác, đứa cần tăng cân ăn chế độ khác, lại còn những đứa bị nóng trong không ăn các món nóng... Vì thế, việc phục vụ các cháu đòi hỏi hết sức tỉ mỉ và khoa học, nhưng chị Tuyết đã đảm nhận tốt công việc này.

Ngoài việc phục vụ bữa trưa cho các cháu, chị Tuyết còn nhận thêm chân bảo vệ đêm, vừa để tăng thu nhập, vừa không phải lo thuê nhà. Hóa ra chị không sống chung với người đàn ông mê kịch nói kia. Khi tôi kể lại điều kiện sống của mẹ con chị Tuyết, Khánh ngồi lặng đi một lúc lâu. Hai mắt anh đỏ dần lên và từ đó những giọt nước trong vắt trào ra lặng lẽ. “Thế thì vợ và con trai tôi khổ quá. Tôi không ngờ gia đình tôi lại đến nông nỗi này”- Khánh vừa nói vừa sụt sùi. “Anh là một người chồng tốt, rất yêu vợ, chỉ phải là cách yêu của anh không đúng. Anh yêu vợ nhưng không hiểu vợ. Yêu là một chuyện, hiểu lại là một chuyện khác”. Tôi nói với Khánh như vậy.
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

hoahue