"Thâm cung bí sử" (28-1): Khôn dại tình yêu
GiadinhNet - Tình yêu là gì? Chưa có một câu trả lời nào đầy đủ và thỏa đáng cho câu hỏi này.
I - Câu hỏi không có lời đáp
Vì sao người ta yêu nhau? Nó là tiếng sét khi 2 luồng điện khác dấu gặp nhau hay là cả một quá trình tìm hiểu lâu dài? Nó tự nhiên như con chim bầu trời, hay phải qua một quá trình lựa chọn?
Cho đến khi loài người đã biết hết tất cả mọi bí mật của vũ trụ thì câu hỏi cuối cùng nhân loại vẫn không trả lời được là: “Tình yêu là gì?”. Nó là gì mà làm cho con người tột cùng hạnh phúc và tột cùng đau khổ. Nó là gì mà làm cho bao nhiêu bậc phụ huynh phấp phỏng, lo lắng.
Hồng Hà là bác sĩ mới ra trường. Cô là hoa khôi của một bệnh viện lớn. Bố cô là bác sĩ đầy uy tín trong ngành y. Năm Hồng Hà lên 2 tuổi, vợ ông bác sĩ bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Một năm sau, ông bác sĩ cưới vợ mới. Hồng Hà lâm vào cảnh mất hẳn tình thương yêu của người mẹ và thiếu luôn sự săn sóc của người cha. Cô thui thủi lớn lên, thành thiếu nữ, thành sinh viên và thành bác sĩ.
Một cô gái bị tình địch đánh ghen, chém đứt lìa cánh tay phải, được đưa đến bệnh viện của Hồng Hà để cấp cứu. Nối lại một cánh tay bị đứt là công việc rất không đơn giản và tốn nhiều thời gian. Bệnh nhân này mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chỗ dựa duy nhất của cô là người anh trai.
Hồng Hà chưa từng thấy người anh trai nào chăm sóc em gái tận tình đến thế. Anh ta túc trực ngày đêm bên giường bệnh của em, bón cho em từng thìa cháo, từng múi cam, trò chuyện với em suốt ngày. Xúc động vì sự tận tình của người anh trai mà Hồng Hà đã chăm sóc bệnh nhân này nhiều hơn các bệnh nhân khác. Sự tận tình và chu đáo của cô bác sĩ trẻ khiến người anh trai bệnh nhân xúc động.
Anh ta luôn nhìn Hồng Hà bằng ánh mắt vừa chan chứa tình thương, vừa biết ơn. Một lần anh ta nói với Hồng Hà: “Trên cánh tay của em có một nốt muỗi cắn. Em đứng yên, anh xoa một chút nước hoa vào đó là hết ngay”. Chưa bao giờ Hồng Hà được người khác quan tâm một cách tỉ mỉ như vậy. Ở nhà có khi cô vấp toác móng chân mà bố và mẹ kế cũng không hay biết.
Một lần khác, anh ta đưa cho Hồng Hà một chiếc túi màu đen: “Đi qua shop thời trang, anh thấy có một bộ váy áo rất hợp với em. Hãy mang về mặc thử xem”. Quả thật là bộ váy áo rất đẹp, nó vừa trang nhã, vừa trẻ trung. Chưa có ai trong gia đình quan tâm đến chuyện mặc của Hồng Hà. Bố cô và mẹ kế cứ mua đại quần áo may sẵn ở ngoài chợ và ấn cho cô, không cần biết nó đẹp hay xấu.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng