"Thâm cung bí sử" (28-1): Những chân trời mới
GiadinhNet - Cặp thanh mai trúc mã Nguyễn Hồng Liên và Nguyễn Hữu Nam có nhiều điểm rất giống nhau.
Câu chuyện thứ 28: Đường chân trời
> Phần I. Những chân trời mới
> Phần I. Những chân trời mới
Họ giống nhau về một tuổi thơ nghèo khó, giống nhau về khát vọng làm giàu, giống nhau về sự thành đạt trên thương trường và cũng giống nhau về sự long đong trên con đường đi tìm hạnh phúc.
Nguyễn Hữu Nam xuất thân là một anh thợ mộc nhà quê. Tuổi thơ nghèo khó quá, bắt buộc Nam phải mang cưa đục, đi lang thang khắp nơi để kiếm sống. Ai thuê làm gì, Nam cũng OK hết, đóng một chiếc giường cho đôi tân hôn, một cái tủ bằng gỗ nguyên khối, một bộ bàn ghế cho trẻ con ngồi học, việc gì Nam cũng có thể làm được. Nhờ khéo tay, thông minh và biết chắt chiu từng đồng lẻ, dần dần Nam cũng có chút vốn liếng để thành lập một xưởng sản xuất đồ gỗ, sử dụng 4 công nhân.
Người có chí thường gây được cảm tình với mọi người. Ban giám hiệu nhiều trường học đã ký hợp đồng mua bàn ghế và bảng đen của Nam. Vì nhiều việc nên Nam phải tuyển thêm công nhân, 10 thợ rồi 23 thợ. Xí nghiệp đang làm ăn phát đạt bỗng ông chủ Nam thu hết vốn liếng vượt biển đi tìm chân trời mới.
Ông chủ tàu nói chắc như đinh đóng cột: "Chỉ 3 ngày 4 đêm là sang đến Malaysia rồi từ đó muốn đi nước nào cũng được. Trời đất mênh mông, cơ hội kiếm tiền không thiếu". Nhưng đi hơn 5 ngày rồi mà chưa nhìn thấy bến bờ ở đâu, chỉ thấy 4 bề mênh mông sóng nước. Rồi bão ập đến, lần đầu tiên Nam biết thế nào là bão biển.
Con tàu bị gió lột mất nóc cabin ném xuống biển khơi và bị sóng hất lên nhồi xuống như diễn viên nhào lộn. Khi cả trăm con người ai cũng nghĩ rằng mình sẽ phải làm mồi cho cá thì bão tan. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì cướp biển tới. Lần này thì chắc khó thoát chết. Song họ lại có phao cứu sinh. Một người biết tiếng Anh, không biết đã thu xếp sao đó mà bọn cướp đã bỏ đi. Lại thêm một ngày nữa lênh đênh trên biển. Khi nước ngọt và thức ăn đã hết sạch, mọi người nằm ôm nhau chờ chết thì tàu dạt vào biển Malaysia.
Sau khi được sơ cứu tỉnh lại, Nguyễn Hữu Nam thất thần khi biết toàn bộ số vàng mình mang theo đã mất sạch rồi. Với hai bàn tay trắng trên đất khách quê người, nửa chữ tiếng Anh không biết, Nguyễn Hữu Nam nghĩ nát óc vẫn không tìm ra cách gì để kiếm sống.
Ngày mới mở xưởng đồ gỗ, một ông thầy tử vi lấy lá số cho anh và phán rằng: "Tuổi trẻ gian truân, có phen cận kề cái chết nhưng đều vượt qua được vì nhờ có cung phúc rất tốt và sau này sẽ trở thành đại phú". Tuổi trẻ khó khăn thì đúng rồi. Cận kề cái chết cũng đúng rồi, nhưng làm sao trở thành đại phú khi trong tay không có một cắc và cái bụng đang sôi sùng sục vì đói.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |