"Thâm cung bí sử" (28-2): Bông sen hồng giữa chợ
GiadinhNet - Hồng Liên là bông sen hồng, nhưng không nở trong ngự viên, trong ao quý mà là bông hoa bị quăng quật giữa chợ.
Câu chuyện thứ 28: Đường chân trời
Tuổi học trò của Hồng Liên vất vả lắm. Lúc nào Liên cũng nghe mẹ thở dài và than phiền về tiền. Đến kỳ đóng học phí, muốn mua một cuốn sách tham khảo, Liên phải lựa lúc mẹ vừa bán được con gà hay buồng chuối gì đó mới dám xin. Cả đời Liên ao ước có một chiếc áo màu cánh sen mà không có. Tuy một buổi đi học, một buổi làm đồng để giúp mẹ nhưng Hồng Liên học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh.
Tốt nghiệp phổ thông, Hồng Liên quyết định đi du học. Với một cô bé nhà quê, việc này khó hơn đường lên trời. Con các đại gia đi du học tự túc dễ như ta thò tay vào túi lấy đồ vật vậy. Nhưng với Hồng Liên thì du học tự túc là không tưởng. Liên chỉ còn một khe cửa hẹp duy nhất là thi để có học bổng. Kiếm học bổng nước ngoài ở Pháp và Canada dễ hơn nhưng Liên lại không biết điều đó. Thấy Singapore gần Việt Nam nên Hồng Liên quyết định sang đó để du học. Thật không ngờ cô lại thi đỗ với số điểm cao và được hưởng học bổng toàn phần. Sang Singapore, Liên theo học khoa Quản trị kinh doanh. Hồng Liên vừa học, vừa tranh thủ làm thêm để kiếm tiền, vừa đi buôn để tích lũy vốn, hy vọng khi về nước có thể làm một việc gì đó kiếm được nhiều tiền hơn.
Suốt 4 năm học ở Singapore, Hồng Liên không về nhà lần nào, mặc dù cô nhớ mẹ vô cùng. Mỗi lần về nhà tốn nhiều tiền, đã thế lại không kiếm thêm được đồng nào nên Hồng Liên lại cắn răng ở lại. Khi tốt nghiệp về nước, trong tay Hồng Liên đã có một ít vốn, không lớn lắm nhưng cũng đủ thành lập một công ty may xuất khẩu. Các doanh nghiệp ngành dệt may của Việt Nam thật sai lầm khi đặt nhà máy tại các thành phố lớn.
Ở thành phố, giá lương thực thực phẩm đắt đỏ hơn nên đời sống công nhân khó khăn hơn. Lương công nhân ngành may không cao, hàng tháng lại còn tốn thêm tiền thuê nhà nên đời sống của họ càng khó khăn hơn. Đặt nhà máy ở nông thôn, công nhân không phải thuê nhà, giá lương thực thực phẩm rẻ, đời sống ổn định mà lao động thừa ở nông thôn lại nhiều. Dự án của Hồng Liên rất đúng hướng, được lãnh đạo các cấp hoan nghênh. Nhưng từ hoan nghênh đến việc được giúp đỡ thiết thực là một khoảng cách khá xa. Ai cũng ủng hộ dự án của Hồng Liên nhưng không ai cho một thời hạn cụ thể về một việc cho thuê đất để đặt nhà máy.
Có quá nhiều cửa phải chạy chọt, phải xin xỏ về chuyện đất đai ở nước ta. Cuối cùng thì Hồng Liên cũng thuê được đất để đặt nhà máy. Song qua việc này, cô giám đốc trẻ mới thấy hết sự nhiêu khê và rắc rối của nền hành chính nước ta. "Mình là người Việt Nam, làm ăn rất đúng chủ trương đường lối mà kiếm đất còn khó thế thì các nhà đầu tư nước ngoài chắc phải bó tay". Hồng Liên nghĩ như vậy và trong óc chị sáng lên một ý tưởng kinh doanh mới.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |