"Thâm cung bí sử: (29-6): Một niềm tin cay đắng
GiadinhNet - Bị kiểm điểm và nhận án kỷ luật ở cơ quan đối với Ngọc Lan là rất nặng nề.
Nhưng khủng khiếp nhất đối với cô là sự nổi giận của bố mẹ. Bố cô đã lên cơ quan, lôi con gái về, mắng chửi thậm tệ và đánh cho một trận nhừ tử. Mẹ cô khăng khăng dắt con gái đến nhà bà lang gần đó để phá thai. Ngọc Lan phục xuống lạy mẹ: "Con lạy mẹ! Mẹ đừng bắt con bỏ đứa con này. Nhất định anh ấy sẽ về xin lỗi bố mẹ và cưới con". Đó không phải là điều Ngọc Lan nói để xoa dịu cơn giận của mẹ mà đó là niềm tin đích thực của cô. Phụ nữ rất tin ở tình yêu và người mình yêu. Họ tin rằng một khi người đàn ông đã chung sống với cô và để lại giọt máu cho cô thì nhất định anh ta sẽ không thể nào quên cô được.
Vì niềm tin đó mà Ngọc Lan âm thầm nuôi lớn cái sinh linh nhỏ bé cô đang mang trong bụng. Đêm nào cô cũng thì thầm trò chuyện với thai nhi: "Con trai yêu của mẹ! Bố con là một anh hùng và người anh hùng ấy sẽ về để che chở cho mẹ con ta". Ngày đó chưa có kỹ thuật siêu âm nhưng Ngọc Lan tin chắc chắn rằng mình sẽ sinh con trai. Trong mơ, cô thấy con trai mình bụ bẫm, ngộ nghĩnh và giống anh Năm như đúc. Vì thế, cô đặt tên trước cho con là Vũ Hoài Thiên. Ngày xưa, học sinh cấp 3 được học Trung Văn nên Ngọc Lan cũng biết cách đặt tên con sao cho thật nhiều ý nghĩa. Vũ là họ của Ngọc Lan, Hoài là nhớ, Thiên là chồng (chữ phu gồm chữ nhị, chữ nhân và chữ tâm. Chữ nhị trên chữ nhân thành chữ thiên. Người phụ nữ truyền thống xem chồng là trời). Đó không chỉ là một cái tên mà còn là một nỗi nhớ mong cháy bỏng.
Ngọc Lan vượt cạn vào mùa thu năm 1971. Chị sinh con trai đúng hệt như trong giấc mơ của chị. Ngày đó, nuôi con một mình là vô cùng khó khăn, vì cả nước sống bằng tem phiếu. Mỗi đứa trẻ sơ sinh được Nhà nước phân phối mỗi tháng 3 lạng thịt và 2 hộp sữa nhưng phải là con trong giá thú. Vũ Hoài Thiên là con ngoài giá thú nên không có thịt, không có sữa và Ngọc Lan phải nhường hết tiêu chuẩn của mình cho con trai. Đêm đêm, chị ôm con trong lòng như ôm một ngọn lửa của niềm tin. Chị tin nhất định anh Năm sẽ vượt qua cái chết để về với mẹ con chị.
Và mùa xuân 1975, quân ta ào ạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Trong lễ mừng đại thắng, được tổ chức ngày 19/5 tại TPHCM chị trông thấy anh Năm xuất hiện trong đội hình diễu binh. Anh hồng hào, khỏe mạnh và gương mặt rất vui tươi. Giữa rất đông người ngồi xem tivi, Ngọc Lan đã thốt kêu to 2 tiếng đầy xúc động và nghẹn ngào: "Anh ơi!". Đêm đó, chị nằm mơ thấy anh Năm về. Anh bước rất nhanh vào cổng cơ quan chị rồi chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ con chị trong cánh tay vạm vỡ. Và chị đã gục đầu vào ngực anh mà khóc thỏa thích. Khi tỉnh dậy, cái áo gối của chị đã đầm đìa nước mắt.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |