Thâm cung bí sử" (33-4): Xóa sẹo, không xóa được nợ

GiadinhNet - Tám Sẹo đã lên một kịch bản trả nợ rất khôn ngoan.

> Phần trước: Tám Sẹo đi trả nợ
 
Anh sẽ nói với gia đình nạn nhân rằng, trước đây anh có quen với bố mẹ họ, nhưng nhiều năm qua do phải kiếm sống ở nước ngoài nên anh bị đứt liên lạc. Ai chẳng có bố mẹ và sau chừng ấy năm chắc họ đã qua đời rồi. Anh sẽ xin thắp cho người quá cố một nén nhang và đặt lên bàn thờ một cái phong bì chuẩn bị sẵn. Đó là cách trả nợ êm đẹp nhất.

Nếu anh nói thật mọi chuyện thì có thể anh bị xua đuổi, bị nguyền rủa, thậm chí có thể bị đánh. Với kịch bản khôn ngoan đó, Tám Sẹo yên tâm vào nhà nạn nhân mà không phải e ngại gì. Nạn nhân của anh vẫn ở đúng số nhà ghi trong sổ gạo. Cô gái ngày xưa giờ đã ở tuổi gọi là bà. Nạn nhân không nhận ra Tám Sẹo, vì bộ mặt đầy sẹo của anh đã được thay đổi hoàn toàn sau phẫu thuật thẩm mỹ. Còn Tám Sẹo thì nhận ra nạn nhân của mình ngay từ khi anh mới bước chân vào nhà.

Trong cuốn sổ gạo ghi 5 khẩu, 2 bố mẹ và 3 người con (một gái, 2 trai, người con gái là đầu lòng). Tại sao giờ người con gái ấy vẫn ở nhà bố mẹ? Bà ta không đi lấy chồng ư? Sau khi đã thắp nén nhang cho hương hồn người đã khuất, Tám Sẹo ngồi uống chén trà với bà chủ. Khi Tám hỏi về các con của bà chủ thì bà buồn rầu trả lời: “Tôi không lấy chồng nên không có con”. Câu trả lời khiến Tám phải suy nghĩ rất nhiều. Cô gái xinh đẹp ngày xưa giờ vẫn giữ được nhiều nét xuân sắc, tại sao cô ta không lấy chồng? Biến cố nào đã xảy ra với cô? Tám muốn tìm hiểu sâu thêm một chút nữa nhưng anh tự biết nếu hỏi kỹ quá về đời tư của phụ nữ là thất lễ. Anh chào bà chủ và ra về.

Thấy một quán trà cóc ở đầu ngõ, anh sà vào gọi một cốc trà đá và gợi chuyện ông chủ quán để tìm hiểu về gia cảnh nạn nhân của anh. Ông chủ quán kể: “Thật tội nghiệp. Chỉ bị cướp mất một cuốn sổ gạo mà bà ấy ra nông nỗi như thế. Ngày xưa thảm nhất là mất sổ gạo. Cân gạo bây giờ chẳng là gì, nhưng ngày xưa thì to lắm. Mất sổ gạo, 5 miệng ăn phải nhịn đói. Ngày đó bà ấy là công nhân nhà máy dệt. Lương công nhân dệt rất thấp không đủ mua gạo chợ đen cho cả nhà. Vì thế bà ấy phải bỏ nhà máy đi làm nghề khác mong kiếm được nhiều tiền hơn.

Lúc đó ở gần Ngã Tư Sở có một quán trà rất lạ. Cái quán nằm trong hẽm nhỏ, bán chè Thái Nguyên, kẹo lạc và rượu trắng. Trong quán treo một bức tranh to, vẽ một khóm hoa hồng lớn và một đàn ong bâu lấy những cánh hoa rơi xuống đất. Nếu ong hút nhị hoa trên cành thì không phải nói làm gì, nhưng trong bức tranh đó, ong không hút nhị hoa trên cành mà bám đầy những cánh hoa rụng trên mặt đất. “Giữa đường gặp cánh hoa rơi. Thò tay nhặt lấy cũ người mới ta”. Thời Pháp thuộc, Khâm Thiên là phố cô đầu, còn Ngã Tư Sở là phố gái điếm. Câu thơ trên ra đời ở phố điếm Ngã Tư Sở. Mụ tú bà này dùng bức tranh kia để thầm quảng cáo với khách hàng của lạ ở trong quán của mụ ta...”.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
thuctap