"Thâm cung bí sử" (36-2): Sai lầm của ông giám đốc

GiadinhNet - Thành công của một doanh nghiệp bắt đầu từ định hướng kinh doanh đúng.

> Phần trước: Người đẹp nông nổi
 
Công đã rất đúng khi quyết định đi từ nhỏ đến lớn, không tham làm to, không ăn dày. Phương châm của anh là bấc đến đâu, dầu đến đấy. Anh không vay vốn ngân hàng để một chốc thành doanh nghiệp lớn mà phát triển công ty từ từ theo số tiền lãi mà anh tích cóp được. Với cách làm ăn đó, doanh nghiệp của Công phát triển rất vững vàng.

Khi đã có bát ăn bát để, Công quyết định lấy vợ và người đó là Thuần. Anh xem Thuần như báu vật trời cho, vì cô gái này đạt hai tiêu chuẩn, xinh đẹp và không phải là con nhà giàu. Anh vốn là con nhà nghèo – rất nghèo nên không muốn lấy con gái nhà giàu. Anh đã là giám đốc nên vợ anh cũng phải xinh đẹp. Nếu chồng là nhà kinh tế thì vợ phải là nhà ngoại giao. Thuần xinh đẹp lại có sẵn tính khiêm nhường của con nhà nghèo nên có thể giúp chồng về mặt ngoại giao, nhất là khi làm việc với các đối tác. Hai vợ chồng hỗ trợ cho nhau ăn ý và công ty làm ăn rất thuận lợi. Các đối tác tin tưởng ở trình độ chuyên môn và chữ tín của Công. Còn khi ký hợp đồng, họ rất khó từ chối một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa rất khiêm nhường, ấy là phu nhân ông giám đốc.

Đúng ra thì hai người sinh con đầu lòng. Thuần đã 27 tuổi, độ tuổi sinh con rất tốt. Còn Công thì đã 32 tuổi, nhưng anh chưa muốn có con. Anh muốn được rảnh rang thêm một thời gian nữa để có điều kiện làm giàu. Ông giám đốc đang ở một căn hộ 28m² trong một khu tập thể được xây dựng từ năm 1979. Anh muốn đứa con đầu lòng của anh phải được ra đời trong một tòa biệt thự, không cần hoành tráng lắm nhưng xinh đẹp. Anh cũng muốn hàng ngày đưa đón con đi học bằng ô tô riêng, do chính anh tự lái. Đây là sai lầm thứ nhất của Công. Người ta sống không chỉ cần có bánh mỳ. Kiếm tiền là để lo cuộc sống gia đình và sinh con là để cho gia đình ấm cúng. Nếu bố mẹ là 2 viên gạch thì đứa con là mạch vữa kết dính 2 viên gạch với nhau.

Anh mải miết kiếm tiền và quên mất khát khao của vợ. Hợp đồng đến công ty anh ngày càng nhiều và hợp đồng sau to hơn hợp đồng trước. Anh đi lắp đặt máy móc, tổ chức mạng cho nhiều cơ quan, ở nhiều địa phương khác nhau. Anh chưa mua được biệt thự nhưng đã mua được ô tô. “Làm chủ doanh nghiệp không thể không có ô tô. Một anh giám đốc đi ô tô ký hợp đồng dễ hơn đi xe máy hàng chục lần. Người ta không xem thường mình, vì thế mới ký hợp đồng với mình”. Công nói với vợ như vậy.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin