"Thâm cung bí sử" (37-2): Một tình yêu đẹp

GiadinhNet - Tình yêu đến với Thanh Phương rất bất ngờ.

> Phần trước: Năng lượng sống của người phụ nữ
 
Duy Hào được mời đến trường của cô để dạy một cua về mỹ học. Hào ứng xử rất văn hóa, đó là điều mà Thanh Phương rất thích. Hơn nữa anh ấy còn có tính hài hước trời cho. Phải có một tâm hồn phong phú mới biết hài hước. Thế là rất đột ngột, Thanh Phương đã yêu Duy Hào.

Có thể với Duy Hào, đây không phải là tình yêu đầu tiên nhưng với Thanh Phương, đây là mối tình đầu. Họ là một cặp thanh mai, trúc mã, cân xứng nhau về mọi mặt. Một năm sau ngày cưới, Thanh Phương đã sinh cho Hào một hoàng tử rất ngộ nghĩnh. Cái tổ ấm của 2 người giờ càng ấm hơn khi có tiếng trẻ. Khi con trai đầy tuổi thôi nôi thì Thanh Phương nhận được một học bổng toàn phần đi nghiên cứu sinh ở Nhật Bản. Đây là một ưu tiên đặc biệt mà nhà trường dành cho chị. Nhưng Thanh Phương không muốn đi. Phải xa người chồng mà chị yêu bằng cả trái tim mình và hoàng tử mới đầy năm, đối với Phương là một thử thách lớn.

Nhưng Duy Hào ra sức động viên vợ đi nghiên cứu sinh. Cũng đúng thôi, học hàm và học vị đối với một người làm công tác giảng dạy ở trường ĐH là vô cùng quan trọng. Khi đi, Phương mang theo một chiếc áo măng tô của chồng. “Đêm ngủ em sẽ ôm cái áo này để đỡ nhớ anh” - Phương nói với chồng như vậy và điều đó khiến Hào rất xúc động.

Xa chồng lúc nào Phương cũng nghĩ đến chồng. Mặc dù ở nước ngoài có nhiều cám dỗ nhưng Phương không bao giờ phản bội chồng, cho dù chỉ là trong ý nghĩ. Nhưng chị mới 30 tuổi, phụ nữ một con ở vào tuổi 30 là đầy đặn nhất, đàn bà nhất. Cái áo măng tô không giúp Phương nguôi được nỗi nhớ chồng, nhất là về mặt sinh lý. Chị phải tìm mua một cái của đàn ông bằng nhựa để giải khuây đêm đêm. Những lần tự sướng như thế, cái áo măng tô luôn nằm trên bụng chị và hình ảnh người chồng mà chị yêu quý luôn hiện lên trong đầu chị.

Rồi thời gian nghiên cứu sinh cũng trôi mau như bóng câu qua cửa. Chị mong được về nước từng giờ, từng phút. Ở Hà Nội, có một người chồng tuyệt vời đang chờ chị cùng đứa con trai giờ đã lên 5 tuổi. Mấy năm qua, Duy Hào đã một mình nuôi con, vừa làm bố, vừa làm mẹ. Với Thanh Phương đây là điều mà chị phải mang ơn chồng suốt đời. Duy Hào đã chuẩn bị thật chu đáo để đón vợ về. Trên bàn phấn của Phương có một bông hồng tú cầu tươi rói, đó là loại hoa mà chị rất thích. Căn phòng hạnh phúc cũng được bài trí lại, chăn ga đệm gối mới tinh và thơm mùi nước hoa hảo hạng. Trong vòng tay của chồng, chị thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Từ nay chị không cần phải ôm cái áo măng tô nữa mà chị được ôm chồng bằng da bằng thịt thật sự, được cảm nhận hơi thở ấm rực của anh, được anh vuốt ve, âu yếm.
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

(Còn nữa)
         Khánh Hoàng
baoin