"Thâm cung bí sử" (63 - 12): Tương lai ảo
GiadinhNet - Cô chủ của Hương Lan tên Thủy. Tám năm trước đây, Thủy từ miền rừng Sơn La về Hà Nội, ngơ ngác như một con nai rừng. Song chính cái vẻ ngơ ngác đó của Thủy đã thu hút vô số những con mắt háo sắc của cánh đàn ông.
Nhờ có Thủy mà cửa hàng luôn đông khách. Và thỉnh thoảng Thủy lại xin phép bà chủ được nghỉ làm vài hôm để về quê chăm sóc mẹ ốm, để đi dự đám cưới bạn bè, để cúng giỗ ông nội, bà nội... Tất cả những lý do đó đều là do Thủy bịa ra. Cô không hề về Sơn La mà đi du lịch theo lời mời của những gã đàn ông sẵn tiền. Thợ làm đầu hưởng lương theo ngày công. Nhưng ngày công làm ở cửa hàng sao bì được với ngày công đi du lịch. Chỉ hai mùa du lịch, Thủy đã đủ tiền mua sắm trang thiết bị, thuê cửa hàng, làm bà chủ. Giờ thì không còn ai mời cô chủ Thủy đi du lịch nữa. Những gã đàn ông thích ăn chơi rất tinh đời. Chỉ một cái liếc mắt là họ biết món hàng trước mặt như thế nào nên không dại gì bỏ một món tiền lớn để mua nữa. Cho dù có tô vẽ công phu đến mấy thì Thủy cũng là món hàng quá đát rồi, bán rẻ cũng không ai muốn mua. Đó là quãng đời hái ra tiền ngắn ngủi của cô chủ mà Hương Lan không biết.
Sự rực rỡ của Hương Lan đã thu hút rất nhiều khách đến cửa hàng của cô chủ Thủy. Hương Lan trở thành thỏi nam châm tự nhiên và khách hàng nam giới là một đám mạt sắt. Cô chủ Thủy cũng rất quan tâm đến con chim mồi đặc biệt này. Cô đưa Hương Lan đến các shop thời trang, tư vấn mặc cái này, cái kia. “Em còn tiền thì cứ mua đi. Người làm ra tiền chứ tiền không làm ra người. Nếu thiếu thì chị cho vay”. Con nai rừng Sơn La, sau 8 năm về Hà Nội đã trở thành con yêu tinh, rất biết cách khai thác nhân viên của mình.
Dịp ngày 8/3 vừa rồi, cửa hàng của Thủy đầy hoa tươi mà chủ yếu là hoa của Hương Lan. Cùng với những bó hoa đẹp là những chiếc phong bì mà cái nhân bên trong cũng khá đẹp. Lần đầu tiên trong đời, Hương Lan nhận được nhiều hoa tươi và nhiều quà đến thế. Đúng là ở Hà Nội khác hẳn với ở quê. Ở làng, không ai biết ngày 8/3 là gì. Các ông chồng không biết mua hoa tặng vợ. Đám thanh niên cũng không mua quà tặng bạn gái, dù chỉ một chai dầu gội đầu mấy chục nghìn. Còn ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên của Hương Lan ở Hà Nội sao mà nhiều quà thế. Trong số quà tặng của Hương Lan có một chiếc phong bì 100USD. Trước khi rời làng đi học nghề, mẹ Hương Lan đã dặn con gái rằng: “Con đi xa chú ý nhớ giữ thân mình. Tuyệt đối không nhận quà tặng của đàn ông. Quà càng to tiền càng phải biết từ chối”. Nhưng lời dặn của mẹ giờ Hương Lan trót quên mất rồi. Cô gội đầu cho khách thường được khách bo vài chục nghìn, cô chủ nói đó là chuyện rất bình thường. Người tặng Hương Lan 100USD là tổng giám đốc Cao Ngọc Chương. Cô chủ Thủy nói rằng: “Với ông Chương, 100USD bé chưa bằng cái móng tay. Tiền của ông ấy như núi và quà tặng cho em chỉ mới là một hạt cát thôi, nhằm nhè gì”. Nhưng lần đầu tiên nhận được một món quà to như thế, Hương Lan cũng thấy hồi hộp.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng