Thâm cung bí sử (79 - 3): Tình yêu không lời
GiadinhNet - Chúng tôi đứng im, quay mặt về phía Đông và chờ đợi trong khoảng 10 giây. Sóng biển bỗng nhiên ngừng vỗ. Chân trời phía Đông ửng lên một màu hồng nhạt. Và một tòa lâu đài rực rỡ, hình cầu từ từ nhô lên trên mặt biển sáng rực.
Ngỡ như sẽ có những nàng tiên mặc váy áo màu nước biển từ cái lâu đài đó bay ra. Biển nín thở. Cả tôi và Quỳnh Ngọc cũng nín thở. Cảnh thần tiên ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Trong vài giây đó, tôi và Ngọc ôm ngang lưng nhau, đứng im phắc. Khi mặt trời lên khỏi mặt biển thì bất ngờ chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn tự đến với cả hai cùng lúc, nóng rẫy. “Tuyệt đẹp. Em cảm ơn anh. Nếu như em chết trưa hôm qua thì uổng quá”. “Còn anh thì cảm ơn số mệnh đã cho anh được gặp em trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này”. “Rồi anh sẽ chán em. Dính vào em, anh sẽ bị khổ lây. Nhưng nếu bị anh phản bội thì em sẽ chết và lần này anh không cứu được”. Tình yêu của chúng tôi được đánh dấu bằng một nụ hôn và một lời đe dọa. Nhưng lời đe dọa của em không làm tôi hoảng sợ, vì tôi là một người không biết phản bội bao giờ.
Chúng tôi mua khá nhiều cua biển mang về Hà Nội, để tổ chức bữa ăn tối ở nhà Quỳnh Ngọc, cũng là lần ra mắt đầu tiên của tôi. Quỳnh Ngọc nói: “Hôm nay hai đứa em của em sẽ sướng lắm đấy. Chúng nó chưa được ăn cua biển bao giờ”. Trong khi Quỳnh Ngọc đang hấp cua biển thì có một người đàn ông trạc 50 tuổi đến đòi nợ ông bố Ngọc. Đó là người thư ký đề và món nợ của bố Quỳnh Ngọc thua đề là 60 triệu đồng. “Oan có đầu, nợ có chủ. Ai nợ thì ông đi đòi người ấy”. Quỳnh Ngọc nói: “Bố chị làm gì có tiền. Nợ đìa ra. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha không trả được nợ thì con phải trả. Nếu không tôi sẽ thu đồ đạc của nhà chị để xiết nợ”. Tôi nói với ông ghi đề: “Xét về lý thì ai nợ người ấy trả. Nếu không trả thì đưa nhau ra công an giải quyết”. “Anh là ai mà xía vào chuyện này?”. “Tôi là chồng Quỳnh Ngọc. Có thể xía vào việc của nhà vợ tôi được không. Tốt nhất là chúng ta ra công an”. Nghe nói đến ra công an, ông ghi đề đứng im thin thít. Tôi nói: “Thật ra thì 60 triệu đồng đó, ông cũng đã phải trả cho chủ rồi, nhưng chỉ trả 40 triệu đồng thôi, vì ông có 20 triệu đồng hoa hồng. Để không ai làm khó ai, tôi trả ngay cho ông 30 triệu đồng, 10 triệu đồng còn lại ông phải chịu thiệt, coi như là học phí trả cho lòng tham. Biết người ta không có tiền mà vẫn ghi đề truy nợ là tham. Ông nhìn xem nhà này có gì để bắt nợ, không tủ lạnh, không điều hòa, chỉ có một cái ti vi đời cũ, ba cái quạt bàn rách. Ông thích bắt thì khuân đi, nhưng trước hết phải đốt giấy ghi nợ đi”. Trước lý lẽ của tôi, ông thư ký đề đành phải đốt giấy ghi nợ để nhận từ tay tôi 30 triệu đồng tiền mặt. Thế là xong một việc. Chắc chắn từ nay ông ta không dám ghi đề chịu cho bố Ngọc nữa.
Bữa cơm cuối ngày vẫn diễn ra vui vẻ, có cua, có mực, có bia. Hai cậu em của Ngọc có vẻ mến tôi. Chúng gọi tôi là anh rể khiến Quỳnh Ngọc phì cười: “Chưa phải như thế đâu. Các em đừng có nhận vơ”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội