"Thâm cung bí sử" phần 3: Bật mí
Giadinh.net - Hà My không ngờ rằng, một gã trai đực rựa như Tuấn mà lại rụt rè và hiền lành đến thế. Nhưng cũng không sao, những người đàn ông trong thời gian yêu mà không đòi hỏi sinh hoạt tình dục về sau sẽ là những người chồng rất chung thuỷ.
Loại đàn ông lúc nào cũng lập mưu rủ con gái đi nhà nghỉ thì Hà My không tin được. Loại người ấy hễ sểnh ra một chút là ăn vụng ngay. Vả lại, việc Tuấn giữ gìn cho Hà My là bằng chứng anh ấy tôn trọng tình yêu, coi tình yêu là thiêng liêng. Đàn ông nhiều người coi nặng tình dục mà xem nhẹ tình yêu, còn Tuấn thì trân trọng tình yêu nên mới giữ gìn cho mình như vậy. Nghĩ như thế Hà My càng yêu Tuấn hơn.
Chị chăm lo cho Tuấn từng ly từng tí một. Tất cả những bộ quần áo lôm côm của Tuấn đều bị vứt bỏ, thay vào đó là những bộ đồ hàng hiệu. Râu tóc của Tuấn cũng được chỉnh sửa lại. Hà My không cho anh cạo trọc nữa, “trông chướng mắt lắm, không hợp với lứa tuổi của anh một chút nào”. Thói quen hay lang thang của Tuấn cũng bị hạn chế. “Ở gần em anh thấy chán lắm sao? Hay anh muốn đi lang thang để đổi gió?”. Hai người luôn cặp kè bên nhau. Mọi người trong công ty nói rằng: “Đôi ấy như vợ chồng sam, không rời nhau được”. Và ai cũng chờ đợi được ăn cỗ cưới của bà tổng giám đốc và ông kiến trúc sư. Chính Hà My cũng chờ đợi ngày đó.
Có lần chị đã hỏi thẳng Tuấn: “Anh không định cưới em ư?” Tuấn bối rối, ấp úng: “Anh nghĩ rằng anh không xứng đáng với em, sợ làm em thất vọng”. “Anh nói gì lạ thế? Sao lại đặt vấn đề xứng đáng với không xứng đáng! Nếu anh không xứng đáng thì không bao giờ em yêu anh như thế này. Anh có yêu em thật không? Hay còn có cô nào khác?”. “Em đừng nói thế mà anh đau khổ! Chẳng có người con gái nào muốn lấy anh đâu”. “Chẳng nhẽ anh không hiểu tình yêu của em ư?”. “Anh hiểu nhưng chính điều đó lại làm anh sợ”. “Em không sợ thì thôi chứ anh thì làm sao mà phải sợ. Bố mẹ em đang rất sốt ruột, lúc nào cũng hỏi bao giờ thì cưới?”. “Đừng vội vàng quá em ạ! Để đến khi hoàn thành cái dự án này chúng ta hãy làm lễ cưới”.
![]() |
Đã nói đến thế mà Hà My vẫn không lay chuyển được Tuấn, thật lạ lùng. Chị đem chuyện này kể hết với một cô bạn thân. Cô bạn ấy lắc đầu: “Thế thì lạ quá, đến tớ cũng không tài nào hiểu được. Ngày xưa ông xã nhà tớ sau khi ngỏ lời và được tớ gật đầu, anh ấy chở thẳng tớ về nhà nghỉ và dần cho tớ một đêm mệt đến bở cả hơi tai. Còn một người xinh đẹp và thành đạt như mày mà đi du lịch mỗi người vẫn ngủ riêng một phòng thì tớ không tài nào hình dung nổi. Hay là máy móc của nó có vấn đề gì? Tớ nói thật đấy, hôm nào đó mày kiểm tra xem”.
Và Hà My đã kiểm tra thật. Vẫn là một cuộc picnic cuối tuần và Tuấn vẫn lấy hai phòng riêng. Buổi tối Hà My xách túi sang gõ cửa buồng Tuấn: “Buồng của em không hiểu sao nước rất yếu. Phòng tắm của anh có nhiều nước không?”. “Rất nhiều em vào tắm đi”. Khoảng 10 phút sau, Hà My gọi với ra: “Anh đưa cho em lọ dầu gội đầu ở trong túi xách của em ấy”. Tuấn cầm lọ dầu gội, đi vào phòng tắm. Trước mặt anh là một toà thiên nhiên rực rỡ. Hà My bấm chốt cửa và ôm chặt lấy người yêu, áp cả bộ ngực căng ninh ních vào ngực Tuấn: “Em yêu anh!”. Nhưng Tuấn vẫn đứng yên như khúc gỗ. Sực nhớ lời cô bạn, Hà My đưa tay xuống phía dưới... Chao ôi!... Hà My mở cửa đẩy Tuấn ra: “Thật chẳng ra gì! Em thất vọng quá!”.
Khánh Hoàng
|
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH |
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
