Thần chết cũng hãi
GiadinhNet - Sáng 19/2 có việc đi qua Vân Đình (Hà Nội), anh bạn tôi phát hoảng khi chứng kiến dọc con phố nhỏ của cái thị trấn được gọi là “thủ phủ vịt” này vẫn nhan nhản vịt.
Đang loay hoay tìm một quán phở để ăn sáng thì anh “đụng” phải hai bà đi chợ. Trên chiếc xe máy cà tàng là hai chiếc lồng to tướng phủ sùm sụp bằng bao tải dứa. “Mua vịt Vân Đình về ăn đi chú. Ngon rẻ mà hợp vệ sinh”. Thấy anh bạn tôi đứng lại quan sát tìm nơi ăn, bà bán vịt áp sát ngay xe, thò tay vào trong lớp bao tải dứa, mở nắp lồng lôi ra 2 chú vịt. Vịt bị cầm cổ xách kêu quang quác, lông và phân vịt văng tung toé bốc mùi hôi.
Anh bạn tôi sợ quá phải một tay bịt miệng, một tay ra hiệu cho bà hàng vịt rằng mình đang tìm nơi ăn sáng rồi xông đại vào cái quán trước mặt cho nhanh để tránh.
Những tưởng tránh được mùi vịt đang xộc thẳng vào mặt, vào mũi, nào ngờ anh lại xông thẳng vào một... quán vịt. Trên quầy treo lủng lẳng 3-4 “anh” vịt luộc, vịt quay vàng hươm. Dưới quầy là chị chủ hàng đang thoăn thoắt dùng tay không gỡ thịt vịt để cho vào cháo. Sáng sớm, lỡ vào quán không tiện quay ra, định gọi bát cháo vịt ăn cho qua chuyện nhưng nhìn cảnh bà chủ quán vừa gãi vừa thái và xé thịt vịt thì tụt hết cả hứng ăn uống.
Nhìn sang ba bề bốn bên chung quanh vẫn chỉ thấy cả một vùng toàn quán vịt, anh bạn đang chần chừ thì bà chủ nhanh nhảu: “Chú làm bát tiết canh rồi dùng cháo cho ấm bụng nhé”. Trời ạ, lại còn cả cái món tiết canh giữa mùa dịch cúm! Tưởng cố ăn tạm bát cháo nóng với sự an ủi “năm ăn năm thua” rằng “chủng cúm đã được nấu chín”, nghe đến món tươi sống đó, anh vã cả mồ hôi giữa trời lạnh. Đành gượng gạo đứng dậy rồi chào bà chủ chạy vội ra xe tránh một câu chửi thề buổi sáng.
Tối. Vừa bước vào nhà thì mẹ vợ anh ở quê lên chơi với cháu mấy hôm trước hớn hở khoe: “Hôm nay, có hai cô mang gà, vịt đi bán dạo, thấy đúng gà quê nên mẹ mua mấy con cho các cháu ăn dần”. Đang thắc mắc khu nhà mình gần chợ, sao dạo này lại có cả gà vịt bán rao thì cụ bảo: “Hai cô đó nói giọng dễ nghe, đội mũ bảo hiểm sùm sụp, lồng gà vịt che kín mít bằng bao dứa, bán giá rẻ bằng nửa ở quê rồi đi ngay”.
Rồi cụ chỉ lên sân thượng của nhà anh, nơi hai mẹ gà và một anh vịt đang “cãi nhau” chí choé. Hoá ra, người ta bán gà vịt chạy dịch, vào các khu dân cư “đẩy” giá rẻ cho các gia đình có người già ở nhà! Nghĩ đến đó, anh bạn tôi lại toát mồ hôi, vội mang cái bao ni lông to tướng lên sân thượng, chụp lên chuồng gà, đợi khi cụ ngủ mang ra cổng đi thẳng!
Vừa đi, vừa nghĩ đến chuyện cả ngày “vấp” gà vịt ngay giữa Thủ đô, chuyện dịch cúm lan tràn khắp 14 tỉnh, thành, chuyện 61% chợ được kiểm tra có gà vịt dương tính với virus cúm A/H5N1, anh bạn tôi lẩm bẩm: Quản lý cái kiểu này, đến thần chết cũng… hãi!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Tường Minh