Thân già nuôi cháu thay con
GiadinhNet - Mặc dù đã ở tuổi 80 nhưng cả hai cụ Vũ Văn Tạm (Hải Phòng) và cụ Nguyễn Văn Nam (Hà Tĩnh) vẫn đang phải gồng mình lao động kiếm sống để nuôi cháu thay các con.
Bất hạnh từ cơn lốc "AIDS"
|
LTS: Theo Kết quả điều tra về Gia đình Việt Nam mới nhất của Bộ Văn hoá-Thể Thao và Du lịch, hiện có đến 35,2% người cao tuổi ở nông thôn và 17,5% người cao tuổi ở thành phố phải tự lao động kiếm sống. Trong khi thực hiện loạt bài viết về người già mưu sinh, PV GĐ&XH còn bắt gặp nhiều người già đang phải mưu sinh quá vất vả. Không những thế, họ còn phải nuôi thêm cả con, cháu hoặc nuôi bạn đời bệnh tật... |
Nhắc đến cụ Vũ Văn Tạm, số nhà 17/212 đường Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, TP Hải Phòng, nhiều người dân đất Cảng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh cụ già đã ở tuổi 80, vẫn phải quần quật kiếm tiền nuôi cả gia đình do hai vợ chồng người con trai bị chết vì bệnh AIDS, để lại hai đứa con thơ dại.
Chúng tôi tìm đến gia đình cụ Tạm, vào một buổi chiều mưa lất phất kéo theo những cơn gió lạnh ùa về. Căn nhà cụ Tạm khép mình trong con xóm nhỏ, trước cửa có một ông lão mái đầu đã bạc, ngồi co ro bên thúng bún, bên cạnh lèo tèo vài mớ rau rũ lá vì gió - đó là cụ Tạm. Gần chục năm nay cụ gắn bó với mẹt hàng này để kiếm kế sinh nhai.
Theo hàng xóm, trước đây gia đình cụ Tạm cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, từ khi cậu con trai dính vào nghiện ngập đã đốt toàn bộ tiền tiết kiệm mà cả đời làm công nhân vợ chồng cụ dành dụm được. Không những thế, đồ đạc trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi sau những cơn phê thuốc của cậu "quý tử". Cụ Tạm bùi ngùi kể: Khi con trai đề nghị lấy vợ, hai vợ chồng cụ đã mừng rơi nước mắt vì hy vọng tình yêu sẽ đưa cậu con trai ra khỏi vũng lầy. Nhưng trớ trêu, con trai cụ không những không thoát "nàng tiên nâu", lại còn dìm thêm một người phụ nữ vào vũng lầy bởi con dâu cụ đã bị nhiễm H từ người chồng nghiện ngập. Xót xa hơn trong hai đứa cháu hiện ở cùng cụ có một cháu đã nhiễm H từ bố mẹ.
![]() |
|
Ở tuổi 80, cụ Tạm không chỉ chăm vợ ốm mà còn phải lo 4 miệng ăn. |
Không chỉ chăm sóc cháu, cụ Tạm còn phải chăm sóc cụ bà Nguyễn Thị Liễn (78 tuổi) chỉ nằm một chỗ do chân đau không đi lại được. Một ngày làm việc của cụ Tạm bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cụ lọ mọ đạp xe ra chợ lớn mua hàng, lấy xong hàng lại tất tưởi đạp xe chở hàng về để kịp lo bữa sáng cho cụ bà và hai đứa cháu gần 10 tuổi. Đưa các cháu đi học, lại tất bật trở về bày hàng bán đến tận chiều tối. Mặc dù vất vả sớm khuya như vậy nhưng tiền lời từ việc bán hàng chỉ đủ bốn miệng ăn với những bữa cơm hết sức đạm bạc.
Cụ ông không dám ốm
Đó là cụ ông Nguyễn Văn Nam, ngụ tại xóm Yên lạc, Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Mặc dù đã ở tuổi 80, nhưng cụ Nam vẫn phải bươn trải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để nuôi người vợ bệnh tật, người con bị bệnh thần kinh và người cháu tật nguyền.
![]() |
|
Cụ Nam bên người con tâm thần và đứa cháu tật nguyền. |
Vợ chồng cụ Nam sinh được hai người con. Nghiệt ngã ở chỗ người con trai đầu lòng của hai cụ là Nguyễn Văn Lợi (SN 1968) sau một trận ốm thập tử nhất sinh đã phát bệnh tâm thần. Cuộc đời người con gái thứ của cụ cũng bẽ bàng, bởi chị yêu và có thai với kẻ qua đường nên không chồng mà có con. Đáng thương ở chỗ cháu bé lại bị tật nguyền câm điếc bẩm sinh. Do không thể chịu đựng được cuộc sống thống khổ, nỗi bất hạnh đổ ập xuống đầu nên con gái cụ đã bỏ con lại cho bố mẹ, theo bạn đi làm ăn xa, lâu rồi không về nhà.
Để có tiền chữa bệnh cho người con trai tâm thần, cụ Nam đã bán tất cả những gì có thể. Ngay cả mảnh vườn mà cha ông để lại cụ cũng phải bán một nửa diện tích, nhưng tiền bạc thì lần lượt đội nón ra đi, mà bệnh tình của người con vẫn không thuyên giảm. Hai vợ chồng cụ Nam đành phải nuốt nước mắt, chấp nhận nuôi người con tâm thần ở nhà vì không còn tiền để theo chữa bệnh. Do cuộc sống quá vất vả cộng với suy nghĩ nhiều nên mấy năm về trước, cụ bà ngã bệnh nằm liệt một chỗ. Bao gánh nặng gia đình từ đó đều trút hết lên vai cụ Nam. Mặc dù mắt đã mờ, chân chậm lại bị bệnh phong khớp hành hạ nhưng sáng nào cụ Nam cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để lo mọi việc trong gia đình như: Nấu cơm, giặt giũ, sau đó vội vã ra đồng làm công việc của nhà nông, rồi buổi trưa lại tất tả quay về nhà chăm sóc 3 người thân tật bệnh. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình cụ giờ đây chỉ trông chờ vào hai sào ruộng, và nguồn trợ cấp mất sức lao động 120.000đ\tháng. Vì vậy, dù chi tiêu hết sức tằn tiện nhưng gia đình cụ Nam vẫn không đủ ăn. Cụ Nam kể: Có lần mệt, cụ lên giường nằm nghỉ, cả nhà đã loạn lên, do anh con trai tâm thần đói ăn la hét ầm ĩ, đứa cháu câm điếc ra giếng uống thuốc tẩy rửa quần áo, may được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.
Vì vậy, mong ước lớn nhất của cụ Nam bây giờ là ông trời đừng bắt cụ ốm, vì nếu cụ nằm một chỗ thì 3 người thân của cụ sẽ chẳng biết vịn vào đâu.
(Còn nữa)
Vũ Duyên-Bá Thuật

