Thân làm tội đời!
GiadinhNet- Theo thông báo của Ban tổ chức lễ hội Đền Trần sắp diễn ra, năm nay sẽ bố trí 2.000 người làm nhiệm vụ an ninh lễ hội, chia làm 5 vòng chặt chẽ.
Tại lễ hội Yên Tử đang diễn ra, ngày khai hội có đến soát 100.000 người chen lấn khiến cho ban tổ chức phải làm trật tự cách nơi diễn ra lễ hội đến cả chục cây số.
Ở lễ hội khác, chùa Hương năm nào cũng thế, vừa mới đầu năm, đoàn người kéo đến đây đông đến nỗi...đếm không hết. Mà chẳng riêng gì mấy lễ hội đặc biệt này, ở đâu có hội, có lễ là người ta lao đến.
Và, điều đạt được của đa số những vị khách "cố sống cố chết" để chen lấn kia là tạo điều kiện cho trộm cắp, cướp giật tung hoành. Bởi thế, an ninh lễ hội bây giờ được coi trọng lắm, đồng thời là nhân tố gây tốn kém bậc nhất. Thế nhưng, người ta vẫn cứ chen lấn để đi hội, rồi đến khi ra về lại than "biết thế chẳng đi nữa".
Câu than thở này được thốt ra từ chính miệng của hàng nghìn người khi "thoát" được ra đến Quốc lộ 18 để về nhà sau ngày khai hội Yên Tử. Khi ấy, họ đã nhừ người vì mệt, vì chen, vì đói mà cũng không được ngắm thắng cảnh, cũng chẳng lễ được Phật.
Này nhé, trước đến nay ai cũng biết, truyền thống của dân ta được lưu truyền thông qua lễ hội. Hàng năm, lễ hội đã gìn giữ bản sắc văn hóa với ý nghĩa là sân chơi, nơi khoe bày những tập tục tốt đẹp để mọi người làm theo. Việc người dân hưởng ứng lễ hội là quý lắm, nhưng có không ít người đến dự lễ có phải để hưởng ứng đâu, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Hay khác một chút thì chỉ để có cái khoe với mọi người là "tôi đã đi..." rồi đấy.
Nói như thế không phải không có lý, bởi vì, trong số cả triệu người đến Chùa Hương hay Yên Tử, mấy người là Phật tử? Đa phần người đi vì tò mò, vì muốn được ngắm thắng cảnh, nhưng đi vào dịp mà bước cũng không nổi thì có thưởng thức được không?
Không ai cấm mọi người tham gia lễ hội, song dự lễ cũng phải biết đắn đo, biết lựa chọn mục đích cho mình. Đừng có đi dự lễ hội theo phong trào, kiểu đi cho biết mà tự làm khổ mình. Kế đó, người người biết chuyện thì cười cho mà rằng "thân làm tội đời", vui đâu chưa thấy, chỉ thấy buồn phiền.
Lâm Phong