Thắng lớn ở Puerto Rico, Clinton bùng lên hi vọng chiến thắng

Giadinh.net - Chiến thắng áp đảo ở Puerto Rico đem lại một nguồn sức sống mới cho bà Clinton, nhưng luồng gió mới này lại đang giúp ông Obama tiến nhanh hơn tới cái đích cuối cùng.

Một ngày trước khi bầu cử sơ bộ ở Puerto Rico diễn ra hôm Chủ Nhật, Đảng Dân chủ của hai ứng cử viên Hillary Clinton và Barack Obama đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận kết quả tại hai bang Florida và Michigan hay không. Đây là hai nơi bà Clinton giành cả hai thắng lợi, nhưng cũng là nơi vi phạm luật bầu cử của Đảng Dân chủ do tổ chức sớm hơn quy định.

Sau một thời gian dài vận động, cuối cùng bà Clinton cũng được toại nguyện khi Đảng Dân chủ quyết định chấp nhận kết quả ở Florida và Michigan. Nhưng thay vì cộng toàn bộ số điểm các ứng viên nhận được tại hai bang này, Đảng Dân chủ chỉ cộng 1 nửa tổng số điểm như một hình thức nhằm đảm bảo tính công bằng cho hai phía.

Điều này đồng nghĩa với việc, số điểm cần thiết hiện nay mỗi ứng cử viên cần có để tự quyết định quyền đại diện là 2118, thay vì 2025 như trước đây.

Sau thắng lợi áp đảo với tỉ lệ 2:1 ở Puerto Rico hôm qua, số điểm của bà Clinton hiện nay là 1915, trong khi ông Obama có 2070 điểm.

Những tin vui liên tiếp này thực sự là luồng sinh khí mới, mà theo các nhà phân tích, đã thổi bùng hi vọng tưởng như không còn đối với bà Clinton cách đây 3 ngày. Bà Clinton nói sau chiến thắng: “Khi đưa ra những đánh giá cuối cùng, tôi đề nghị các bạn hãy cân nhắc những câu hỏi sau: Ứng viên nào là đại diện tốt nhất cho nguyện vọng của người dân? Ứng viên nào có khả năng tốt nhất mở đường chiến thắng vào tháng 11? Và ứng viên nào có thể lãnh đạo đất nước đương đầu với những thách thức trong và ngoài nước?”

Tuy nhiên, cho dù cục diện cuộc chiến Clinton-Obama có vẻ như thay đổi đáng kể sau 3 ngày, một thực tế mà bà Clinton không thể không lo lắng là ông Obama chỉ còn cách đích khoảng 50 điểm nữa khi ngày mai hai bang cuối cùng là Montana và South Dakota sẽ bước vào bầu cử sơ bộ. Nói cách khác, thêm hi vọng bao nhiêu cho bà Clinton, thì cũng thêm bấy nhiêu hi vọng cho ông Obama, mà hi vọng của ông Obama lại thực tế hơn rất nhiều.

Mỗi điểm thêm vào cho ông Obama sẽ giúp ông tự quyết quyền đại diện nhanh hơn, trong khi mỗi điểm cho bà Clinton chỉ có thể giúp bà thuyết phục hơn 100 các đại cử tri đang lưỡng lự ủng hộ ai. Tuy nhiên, hôm qua ông Obama lại nhận được thêm sự ủng hộ công khai của 2 đại cử tri nữa.

Đó là lý do tại sao ông Obama đang lên kế hoạch ăn mừng chiến thắng ở Montana và South Dakota. Ông nói: “Với việc hai bang Florida và Michigan được tính điểm, chúng tôi đang ở gần chiến thắng hơn bao giờ hết. Nếu tối thứ 3 chúng tôi đạt được số điểm cần thiết, chúng tôi sẽ tuyên bố thắng lợi. Nếu không, tối mai cũng sẽ là ngày cuối cùng của cuộc cạnh tranh”.

Bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại hai bang Montana và South Dakota sẽ diễn ra vào ngày mai, 3/6.

Hải Minh (Tổng hợp)

hoaianh