Thành công nhờ được ”cầm tay chỉ việc”

GiadinhNet - Là một trong 6 bệnh viện vệ tinh của BV Hữu nghị Việt Đức, trong 8 năm qua, BVĐK Sơn Tây (Hà Nội) được giao nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai và các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

BS Nguyễn Đình Đính, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, trước đây đơn vị chỉ có một khoa ngoại chung, được giao chỉ tiêu là 50 giường bệnh, nhân lực và trang thiết bị y tế còn rất hạn chế nên hầu hết các kỹ thuật phức tạp đều phải chuyển tuyến trên. Nhờ sự đầu tư trang thiết bị, chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn từ BV Việt Đức, BV Nhi Trung ương, BV 103, BV Xanh Pôn, BV Bạch Mai, năng lực của cán bộ, bác sĩ đã được nâng lên.

Nhờ được chuyển giao, tập huấn kỹ thuật theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, BVĐK Sơn Tây đã xử lý thành thục máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, vết thương sọ não hở, phẫu thuật nâng xương sọ lún, phẫu thuật đặt lại mảnh volet sọ, phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, phẫu thuật trật khớp vai tái diễn, phẫu thuật chuyển vạt cân da cuống mạch che phủ các khuyết hổng vùng gót chân và bàn tay...; Giải quyết tốt hơn các trường hợp vết thương ruột, mổ nối mật ruột, nối nang tụy – dạ dày, mổ cắt dạ dày có nạo vét hạch, mổ sỏi mật khó. Đặc biệt, nhờ được chuyển giao trang thiết bị hiện đại, bệnh viện đã nhiều lần hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia từ BV Việt Đức để giúp giải quyết những ca khó. Tần suất sử dụng bàn mổ lên đến 9 bệnh nhân/ngày.

Đã có 9 bác sĩ và 9 điều dưỡng của bệnh viện được đào tạo theo chương trình dự án, nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng. Hiện nay, một số kỹ thuật đã trở thành thường quy của bệnh viện như mổ nội soi tiết niệu, sỏi mật, cắt túi mật qua nội soi... Năm 2012, BVĐK Sơn Tây cũng chuyển giao, đào tạo kỹ thuật chuyên môn cho BV Ba Vì.

BS Đính cho hay, do cơ chế kích cầu nên các khoa cận lâm sàng cũng đã được đầu tư phát triển để đáp ứng sự phát triển. Lĩnh vực sản khoa cũng đã được nâng lên cả về trình độ chuyên môn cũng như được hưởng lợi trực tiếp cơ sở vật chất của dự án như phòng mổ, kỹ thuật phẫu thuật nội soi… Nhờ sự phát triển năng lực ngoại khoa, uy tín của bệnh viện cũng được nâng lên, bệnh nhân tới viện đông hơn, thu nhập của cán bộ nhân viên tăng lên.

“Nhiều bệnh nhân cấp cứu nặng, phức tạp đã được giải quyết ngay không phải chuyển tuyến trên do đó hạn chế tỷ lệ tử vong. Người bệnh đỡ tốn kém chi phí, đỡ phải đi lại, đỡ phải chờ đợi do bệnh nhân được hưởng lợi từ dịch vụ kỹ thuật đã và đang triển khai tại bệnh viện. Hiện nay, với 80 cán bộ, nhân viên và 440 giường bệnh, hàng ngày có khoảng 450-500 lượt bệnh nhân vào khám tại bệnh viện, góp một phần vào việc giảm tải đối với bệnh viện tuyến trên về lĩnh vực ngoại khoa”, BS Đính phấn khởi chia sẻ.                                    
 
Quỳnh An
baoin