Thanh Hóa thực hiện tốt giảm tải

GiadinhNet - BVĐK Thanh Hóa có số bệnh nhân điều trị ngoại khoa tăng lên gấp đôi sau khi Đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) được triển khai.

Điều đó chứng tỏ đầu tư của Đề án BVVT của BV Việt Đức là đúng hướng, hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và giảm tải cho tuyến trên.

Từ năm 2004 đến nay, BV Việt Đức đã cử nhiều cán bộ chuyên khoa đầu ngành về hỗ trợ cho BVĐK Thanh Hóa, đào tạo nguồn lực tại chỗ, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới. BVĐK Thanh Hóa cũng được Đề án BVVT đầu tư trang thiết bị chất lượng, chủng loại phù hợp với điều kiện của địa phương và trình độ cán bộ.

Hiện nay các trang thiết bị được đầu tư như bàn mổ sọ não, bàn mổ vạn năng, máy thở, bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh, bộ dụng cụ đa năng phẫu thuật chấn thương… góp phần nâng cao hiệu quả trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Bên cạnh sự hỗ trợ của BV Việt Đức, BVĐK Thanh Hóa đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Viện Tim mạch (BV Bạch Mai), BV Huyết học – Truyền máu Trung ương theo Đề án 1816.

Nhờ sự hỗ trợ thêm của Đề án BVVT và Đề án 1816 mà chất lượng khám chữa bệnh của BVĐK Thanh Hóa nói chung và hệ thống khoa ngoại nói riêng được nâng lên rõ rệt. BVĐK Thanh Hóa đã thực hiện được các kỹ thuật cao như đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn, xạ trị gia tốc tuyến tính điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật cột sống điều trị thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật kết xương…Hằng năm, trung bình BVĐK Thanh Hóa khám cho từ 150.000 đến 180.000 lượt bệnh nhân; điều trị từ 40.000 đến 45.000 lượt bệnh nhân.   
 
 Thiện Ân
thuctap