Thanh Hóa: Xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu trên biển
GiadinhNet - Ngày 15 và 16/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Thanh Hóa gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Các đối tượng bị truy tố về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường biên giới và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng của VKSNDTC
xác định: Theo tin tố giác tội phạm, ngày 28/7/2012, Hải đội 2 thuộc Cục điều
tra phòng chống buôn lậu bắt quả tang Chen Xin Chun thuyền trưởng tàu Jiang
Zhou 1 (treo cờ Campuchia) đang bơm xăng A92 sang các tàu của Việt Nam. Qua
điều tra xác minh số xăng trên được tái xuất từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi
Trung Quốc. Ngày 1/8/2012, Cục điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự số 03/QĐ-ĐTCBL về tội “buôn lậu” tại vùng biển Thanh Hóa.
Kết quả
xác minh ngày 27.7.2012, Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không VN mở tờ khai tái
xuất 1.350 tấn xăng A92, trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát
(đóng tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tuy nhiên, số xăng dầu từ cảng Vũng Áng
(Hà Tĩnh) và Quảng Ninh không được xuất cho đối tác bên Trung Quốc mà vận
chuyển ra vùng biển Thanh Hóa rồi chuyển qua các tàu khác, chở vào đất liền
nước ta tiêu thụ. Qúa trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an)
còn chứng minh, lãm rõ các đối tượng nhiều lần vận chuyển, buôn lậu xăng, dầu
trên biển.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Sau 2 ngày tranh tụng, HĐXX
đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1960, tại Thanh Hóa), Tổng giám đốc
công ty TNHH Hoàng Sơn 8 năm 6 tháng tù; Khiếu Văn Anh (trú tại Hải Dương),
Nguyễn Trọng Đăng (trú Thái Bình), Lê Văn Lâm, (Trưởng tàu Hoàng Sơn 09),
Nguyễn Ngọc Thạch (Trưởng tàu Hoàng Sơn 02), Nguyễn Thế Thanh, Ngô Văn Chung
(đều trú Thanh Hóa) mỗi bị cáo từ 7 năm đến 7 năm 3 tháng tù, cùng về tội “buôn
lậu”; Chen Xing Chun và Long Guang Khun (có quốc tịch Trung Quốc) chịu các mức
án 3 năm và 2 năm 6 tháng tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên
giới”; 4 bị cáo khác lãnh án từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo về tội “tiêu
thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ngọc Hưng