Thanh niên 17 tuổi sát hại chủ nợ

Bị chủ quán bi-a đánh, dọa mách bố mẹ về khoản nợ một triệu đồng, Thắng đã cầm dao giết người.

Lê Bảo Trọng tại tòa ngày 17/6.

Ngày 17/6, TAND Hà Nội xét xử Lê Bảo Trọng (17 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) về tội giết người và cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Trọng ham chơi nên bỏ học sớm, thường ra quán của gia đình ông Lê Văn Sắm (52 tuổi, cùng thôn) chơi bi-a và lô, đề. Cậu thanh niên này nợ chủ quán hơn một triệu đồng.
Ngày 11/11/2010, Trọng đang đi trên đường thôn tay cầm khúc mía và con dao nhọn thì ông Sắm gọi vào nhà yêu cầu trả nợ. Trọng tiếp tục xin khất, chủ nợ không đồng ý dọa sẽ nói lại cho bố mẹ Trọng biết.

Cậu van xin, hứa trong thời gian sớm nhất sẽ trả. Ông Sắm không đồng ý và tát Trọng... Khi ông chủ quán bi-a xông tới định đánh nữa thì Trọng vung dao đâm hai nhát vào bụng ông.

Bị đâm, ông Sắm quay lại cầm một con dao trên bàn uống nước lao vào đâm Trọng nhưng không trúng... Thấy ông Sắm cầm điện thoại chuẩn bị gọi, Trọng xông đến đâm liên tiếp khiến người đàn ông này tử vong. Trước khi bỏ đi, cậu ta cướp chiếc điện thoại.

Do Trọng giết người khi mới hơn 16 tuổi, nên HĐXX tuyên phạt mức án tù có thời hạn 18 năm tù. Đây là khung hình phạt cao nhất đối với người phạm tội dưới 18 tuổi.
 
Theo VnExpress
kimngan