Thành phố... không dây

GiadinhNet- Đó là mục tiêu đầy lạc quan mà Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT) đưa ra trong cuộc họp về công tác sắp xếp hạ ngầm đường dây tổ chức ngày 17/2.

Hoạt động này liên quan đến Quyết định số 56 của thành phố về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn.
 
Theo báo cáo của Sở TT&TT, các sở, ngành và đơn vị thành phố đã thực hiện 34 dự án hạ ngầm (gồm cả 5 dự án thí điểm) trên hàng loạt những tuyến phố chính, tạo nên một diện mạo đô thị sạch đẹp, gọn gàng đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra, hiện thành phố đã có gần 100 vị trí dùng chung cơ sở hạ tầng trạm BTS giữa các doanh nghiệp viễn thông.
 
Tại cuộc họp, đại diện các Sở, doanh nghiệp viễn thông, điện lực, truyền hình cáp đã đưa ra những vướng mắc khiến công tác hạ ngầm, sắp xếp đường dây còn gặp khó khăn. Điển hình nhất là sự thiếu đồng bộ trong triển khai giữa các đơn vị, vấn đề tuân thủ quy định kỹ thuật còn hạn chế, cạnh tranh quyền lợi...
 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục thậm chí còn nhận xét về sự tham gia của các đơn vị có đường dây ở mức độ "không thể chấp nhận được". Đại diện Truyền hình cáp Hà Nội lại phàn nàn về tình trạng tranh nhau hố ga, cống ngầm khi thi công hay sự khó khăn khi xin giấy phép để xử lý sự cố sau khi hạ ngầm.
 
Không nhắc đến mục tiêu "thành phố không dây" đầy lạc quan mà Sở TT&TT đưa ra, nhưng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị phối hợp đồng bộ hơn nữa trong việc triển khai hạ ngầm toàn bộ các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn, giai đoạn 2011-2015.
 
Trước mắt, ông Khôi yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng thanh thải đường dây thừa từ trung tâm đi ra, hoàn chỉnh 4 tuyến phố Bà Triệu, Vạn Bảo, Vạn Phúc, Giảng Võ. 
 
Việt Nguyễn
kimvan